Thủ tướng Ukraine đề xuất ngừng trung chuyển khí đốt Nga

Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk tính rằng tổn thất của Liên bang Nga do các biện pháp trừng phạt tiềm tàng này là 7 tỷ USD/năm.
Thủ tướng Ukraine đề xuất ngừng trung chuyển khí đốt Nga ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Ukraine, ông Arseny Yatsenyuk ngày 8/8 cho biết Nội các nước này đã trình lên Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng xem xét dự luật trừng phạt Nga.

Theo ông Yatsenyuk, một trong các hình thức trừng phạt mà Ukraine đang xem xét là cấm trung chuyển tài nguyên năng lượng từ Nga. Ông tính rằng tổn thất của Liên bang Nga do các biện pháp trừng phạt tiềm tàng này là 7 tỷ USD/năm. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi hiểu rõ cái giá Ukraine phải trả. Tuy nhiên chúng tôi sẵn sàng trả giá vì nền độc lập của mình."

Người đứng đầu Nội các Ukraine cũng cho biết ông muốn "chấm dứt" phụ thuộc khí đốt vào Nga, dù thực tế điều này không đơn giản. Ông cho rằng Ukraine không còn lựa chọn nào khác đồng thời nhấn mạnh Kiev sẽ được các tổ chức tài chính quốc tế, trong đó có Ngân hàng Thế giới (WB), hỗ trợ.

Dự kiến Quốc hội Ukraine sẽ xem xét dự luật trên vào ngày 12/8./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục