Thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ hơn từ Hoa Kỳ vào Việt Nam

Trưởng ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi đầu tư của doanh nghiệp Hoa Kỳ nói chung và Cơ quan Tài chính phát triển quốc tế Hoa Kỳ nói riêng.
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 8/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã tiếp ông Adam Boehler, Tổng Giám đốc Cơ quan Tài chính phát triển quốc tế Hoa Kỳ. 

Tại buổi tiếp, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi đầu tư của doanh nghiệp Hoa Kỳ nói chung và Cơ quan Tài chính phát triển quốc tế Hoa Kỳ nói riêng.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao vai trò của Cơ quan Tài chính phát triển quốc tế Hoa Kỳ trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ thông qua hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp tư nhân Hoa Kỳ tham gia các thị trường mới nổi và đang phát triển.

[Thủ tướng tiếp Giám đốc điều hành Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế]

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị Cơ quan Tài chính phát triển quốc tế Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng danh mục các dự án tham gia hỗ trợ tại Việt Nam, nhất là các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu lớn như năng lượng, cơ sở hạ tầng, y tế, hàng không, tài chính…; làm cầu nối giới thiệu thông tin về cơ hội và tiềm năng đầu tư tại Việt Nam đến các doanh nghiệp và quỹ đầu tư tại Hoa Kỳ.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương tin tưởng, sự hỗ trợ của Cơ quan Tài chính phát triển quốc tế Hoa Kỳ sẽ là chất xúc tác quan trọng thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ hơn từ Hoa Kỳ vào Việt Nam trong thời gian tới.

Cảm ơn Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã dành thời gian tiếp Đoàn, ông Adam Boehler, Tổng Giám đốc Cơ quan Tài chính phát triển quốc tế Hoa Kỳ giới thiệu sáng kiến Mạng lưới điểm xanh mà Hoa Kỳ mới công bố.

Ông Adam Boehler bày tỏ cam kết hỗ trợ và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, qua đó giúp đảm bảo an ninh năng lượng và hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm của Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục