Thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại với Áo

Thủ tướng đề nghị Đại sứ Cộng hòa Áo Georg Heindl phối hợp với các bộ, ngành của VN thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác đầu tư, thương mại.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đại sứ Cộng hòa Áo Georg Heindl phối hợp với các bộ, ngành thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác đầu tư, thương mại để hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng và thiết thực hơn, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Tiếp ngài Georg Heindl đến chào nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam chiều 29/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt trọng trách của mình, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ Việt Nam-Áo, Thủ tướng cho rằng, hai bên đã hợp tác tốt trên diễn đàn Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, cùng nhau cam kết đóng góp hết sức vào nỗ lực chung vì mục tiêu "Không phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân", đồng thời hợp tác có hiệu quả trong quan hệ song phương trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển, giáo dục đào tạo.

Thủ tướng mong muốn Cộng hòa Áo tiếp tục tăng viện trợ phát triển cho Việt Nam, hỗ trợ học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học tại Áo.

Ngài Georg Heindl cho rằng, quan hệ hợp tác Áo-Việt đang phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Trên diễn đàn Liên hợp quốc, tháng 10/2009, Việt Nam đảm nhận Chủ tịch luân phiên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (lần thứ 2) và tháng 11/2009 Áo đảm nhận cương vị này là dịp để hai nước tăng cường hợp tác trên diễn đàn quốc tế.

Trong hợp tác song phương cũng được triển khai mạnh mẽ trên lĩnh vực đầu tư, thương mại, viện trợ phát triển. Ngân hàng Áo tài trợ 140 triệu euro cho các dự án tại Việt Nam và tiếp tục triển khai với số vốn 400 triệu euro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục