Thúc đẩy hợp tác toàn diện VN-Mozambique

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang khẳng định VN mong muốn thúc đẩy quan hệ, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Mozambique.
Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Mozambique.
 
Ông Trương Tấn Sang đã đưa ra lời khẳng định trên trong buổi gặp và làm việc với Tổng thống nước Cộng hòa Mozambique, Chủ tịch Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO), Armando Guebuza, ngày 13/7, tại  Phủ Tổng thống ở thủ đô Maputo, Cộng hòa Mozambique.
 
Nhận lời mời của lãnh đạo Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO), đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang, dẫn đầu, thăm làm việc tại Cộng hòa Mozambique trong 5 ngày từ 12-16/7/2009.
 
Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm thắm thiết mà lãnh đạo và nhân dân Mozambique dành cho đoàn; trao thư của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi Chủ tịch Đảng FRELIMO, Tổng thống Guebuza.
 
Ông Trương Tấn Sang  nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, dầu khí, đào tạo cán bộ theo khuôn khổ "quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác toàn diện, bình đẳng, ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển".
 
Ông Trương Tấn Sang cũng đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Mozambique trong việc giữ gìn hoà bình, ổn định chính trị, cải cách kinh tế. Ông bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng FRELIMO và Nhà nước Mozambique do ngài Armando Guebuza đứng đầu, nhân dân Mozambique nhất định sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
 
Tổng thống Armando Guebuza nhiệt liệt hoan nghênh đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đến thăm và làm việc Mozambique, coi đó là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và quan hệ hợp tác nhiều mặt gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Mozambique-Việt Nam.
 
Tổng thống Guebuza đã nhắc lại những kỷ niệm và ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam năm 2007 cũng như chuyến thăm hữu nghị chính thức Mozambique năm 2008 của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.
 
Tổng thống Guebuza đã ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới hiện nay của Đảng và nhân dân Việt Nam. Tổng thống cảm ơn tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ của Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Mozambique và khẳng định Mozambique luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai Đảng, hai nước, phát huy tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước.
 
Tổng thống Guebuza gửi lời thăm hỏi thân thiết và những lời chúc tốt đẹp đến Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các nhà lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
 
Trong thời gian thăm và làm việc ở Mozambique, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm anh hùng Mozambique, hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Đảng FRELIMO và đoàn đại biểu Chính phủ Mozambique. Hai bên đã kiểm điểm việc thực hiện Thoả thuận cấp cao hai Đảng, cũng như các hiệp định, dự án hợp tác đã ký trong thời gian qua; trao đổi và thống nhất các biện pháp nhằm cụ thể hoá và triển khai thực hiện có hiệu quả các thoả thuận, nhất là hợp tác về nông nghiệp, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ, dầu khí và các lĩnh vực khác mà hai nước có tiềm năng.
 
Đoàn cũng đã thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa tại thủ đô Maputo, khảo sát thực tế về hợp tác nông nghiệp giữa hai nước tại một số địa phương, gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Mozambique./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục