Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng VN-Israel

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Trung tướng Trương Quang Khánh dẫn đầu đã làm việc tại Israel từ ngày 11-15/9.
Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Nhà nước Israel, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Trung tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đã thăm, làm việc tại Nhà nước Israel từ ngày 11-15/9.

Trong thời gian thăm, làm việc tại Nhà nước Israel, Đoàn đã được Ngài Ehud Barak - Bộ trưởng Quốc phòng tiếp thân mật. Đoàn đã trao đổi các nội dung, biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trong lĩnh vực quốc phòng với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Nhà nước Israel do Ngài Ehud Schonwetter Shani - Tổng vụ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn.

Đoàn đã thăm một số nhà máy, cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nhà nước Israel.

Đại sứ đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Nhà nước Israel Đinh Xuân Lưu đã tham gia các hoạt động của đoàn.

Chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Nhà nước Israel đã thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác, cùng có lợi giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng nói chung, trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng nói riêng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục