Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Iran

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Ardeshir Larijani mong muốn Hội Hữu nghị Việt Nam-Iran tiếp tục góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Iran ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Hồi giáo Iran Ali Ardeshir Larijani tiếp ông Đặng Như Lợi, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Iran. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran do ngài Ali Ardeshir Larijani, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-18/4/2018.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 17/4, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Iran (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) Đặng Như Lợi đã đến chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Ali Ardeshir Larijani.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Iran Đặng Như Lợi cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Ali Ardeshir Larijani đã dành thời gian tiếp Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam-Iran, đồng thời giới thiệu khái quát về hoạt động, tổ chức của Hội trong 9 năm qua kể từ khi thành lập (2009-2018).

Theo đó, mục tiêu và định hướng hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam-Iran là xây dựng tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước; góp phần thúc đẩy kinh tế song phương, nền tảng vô cùng quan trọng trong sự phát triển của quan hệ hai nước.

[Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Ardeshir Larijani thăm chính thức Việt Nam]

Ông Đặng Như Lợi bày tỏ hy vọng, thời gian tới, Quốc hội Iran sẽ có thêm văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát triển hợp tác thương mại hai nước, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, ngoại giao nhân dân, trong đó có hoạt động của hai hội hữu nghị: Hội Hữu nghị Việt Nam-Iran và Hội Hữu nghị Iran-Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Ardeshir Larijani bày tỏ khâm phục trước tinh thần đấu tranh bảo vệ giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam; nhấn mạnh, nhân dân Iran luôn dõi theo những thành tựu phát triển của Việt Nam trong công cuộc đổi mới.

Đánh giá cao những đóng góp của Hội Hữu nghị Việt Nam-Iran trong việc thúc đẩy ngoại giao nhân dân giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Ali Ardeshir Larijani cho biết, trong các buổi làm việc với lãnh đạo cấp cao Việt Nam, hai nước đã đưa ra những đề xuất quan trọng như mở lớp đào tạo tiếng Ba Tư cho sinh viên Việt Nam, tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam sang Iran học tập; thúc đẩy phát triển các tour du lịch giữa hai nước; mở đường bay thẳng Việt Nam-Iran; tăng cường giao lưu giữa khảo sát thương mại...

Chủ tịch Quốc hội Ali Ardeshir Larijani mong muốn, Hội Hữu nghị Việt Nam-Iran ngày càng tích cực tham gia vào các hoạt động giao lưu, hữu nghị, hợp tác; góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục