Thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác VN-Ecuador

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao, Thương mại và Hội nhập Ecuador, Ngài Kintto Lucas đã thăm VN từ ngày 25-28/9.
Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao, Thương mại vàHội nhập Ecuador, Ngài Kintto Lucas đã thăm Việt Nam từ ngày 25-28/9.

Trong thời gian ở thăm, Thứ trưởng Kintto Lucas đã hội đàm và cùng với Thứtrưởng Ngoại giao Lê Lương Minh ký Bản Ghi nhớ về việc thiết lập cơ chế thamkhảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, tiếp kiến Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốchội Trần Văn Hằng và có các cuộc gặp làm việc với đại diện lãnh đạo Bộ Giáodục-Đào tạo, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Viễn thôngQuân đội; thăm Di tích Nhà sàn, Bảo tàng Hồ Chí Minh và một số địa điểm lịch sử,văn hóa, du lịch.

Tại các cuộc hội đàm và tiếp xúc, hai bên đã thông báo cho nhau về tìnhhình gần đây ở mỗi nước, trao đổi sâu rộng về các biện pháp tăng cường quan hệhai nước, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Phía Việt Nam khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp táctốt đẹp với Ecuador trên nhiều lĩnh vực: chính trị-ngoại giao, kinh tế-thươngmại, năng lượng-dầu khí, viễn thông, nông nghiệp, du lịch…; bày tỏ hoan nghênhcác chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ecuador Rafael Corea và Bộ trưởng Ngoạigiao, Thương mại và Hội nhập Ecuador Ricardo Patino trong thời gian tới; đánhgiá cao ý định của Chính phủ Ecuador mở Cơ quan đại diện tại Hà Nội và các đềxuất cụ thể nhằm tạo dựng cơ chế và khuôn khổ pháp lý cho quan hệ hai nước.

Thứ trưởng Kintto Lucas chúc mừng những thành tựu đối nội và đối ngoại củaViệt Nam gần đây, mong muốn hai Chính phủ tăng cường trao đổi về kinh nghiệm vàchính sách phát triển kinh tế-xã hội.

Thứ trưởng Kintto Lucas khẳng định Chính phủ Ecuador sẽ tạo điều kiệnthuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường và thiết lập quan hệđối tác với các doanh nghiệp Ecuador, cũng như sẽ xem xét tích cực việc côngnhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Hai bên nhất trí nhiều biện pháp tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợptác nhiều mặt, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển ở mỗi nước.

Hai bêncũng trao đổi đánh giá về diễn biến tình hình quốc tế và hai khu vực, nhất trítăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đaphương như Liên hợp quốc, Phong trào Không Liên kết, Diễn đàn hợp tác Đông Á-MỹLatinh (FEALAC)… nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng và góp phần nâng cao vị thế củahai nước ở hai khu vực và trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục