Bắc Bộ lại sắp mưa rét do không khí lạnh tăng cường
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, một đợt không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và sẽ gây biến động về thời tiết, đặc biệt tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 31/1.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, một đợt không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và sẽ gây biến động về thời tiết, đặc biệt tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 31/1.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các tuyến phố cổ Hà Nội như Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Khoai,… rực rỡ sắc đỏ, thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan, chụp ảnh lưu niệm.
Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường để điều tra về đường dây sơ chế, tiêu thụ thịt ốc bươu ngâm hóa chất Natri Silicate, thường gọi là “thủy tinh lỏng” có quy mô đặc biệt lớn.
Đồn Biên phòng Trà Cổ phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện một vụ vận chuyển số lượng lớn nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên khu vực vùng biển phường Móng Cái 1.
Lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải đang chứa số lượng lớn thực phẩm đông lạnh gồm gần 2,5 tấn lạp xưởng nướng đá, 5 tấn nầm heo và hơn 3 tấn tràng trứng đông lạnh.
Trong quá trình kiểm tra thị trường dịp nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện 831kg chân gà đông lạnh bốc mùi, không rõ nguồn gốc, buộc chủ hàng tiêu hủy và xử phạt 17 triệu đồng.
Trong bối cảnh thị trường đồ ăn tràn ngập, học cách nhận diện thực phẩm không an toàn và lựa chọn nguồn thực phẩm sạch trở thành kỹ năng quan trọng để bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng.
Hà Nội đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh qua kiểm tra, hỗ trợ, và kiểm soát chặt chẽ bữa ăn bán trú tại các trường công lập năm học 2025-2026.
Ngày 4/6, một nguồn tin từ cơ quan chức năng xác nhận rằng vụ việc phát hiện nhiều bộ xương trong hang đá Lèn Chùa (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) không liên quan đến án mạng hay yếu tố quân sự.
Ngày 4/6, Bộ Công an đang điều tra, xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến cáo buộc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam kinh doanh thịt heo bệnh.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiên quyết xử lý vụ việc, heo khi bệnh phải được tiêu hủy theo đúng quy định, không được chuyển đổi mục đích sử dụng.
Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Giang đã phát hiện và xử lý liên tiếp hai vụ vận chuyển thực phẩm không có hóa đơn, chứng từ với tổng khối lượng lên tới hàng chục tấn.
Lực lượng Quản lý thị trường đã tạm giữ lô hàng trên 2,1 tấn thực phẩm gồm mỡ lợn, mực ống, ruốc gà, vụn cá… không rõ nguồn gốc, xuất xứ của một cơ sở kinh doanh ở thành phố Cẩm Phả.
Tại nhà hàng Thanh Mai ở thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, lực lượng chức năng phát hiện 22 con lợn đã được mổ moi bỏ nội tạng, có biểu hiện xuất huyết ngoài da, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Kiểm tra kho đông lạnh trên địa bàn Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện 7.010 kg trứng non, tràng gà, nầm lợn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, vi phạm về an toàn thực phẩm.
Bất ngờ kiểm tra một kho đông lạnh gần chợ gia cầm Hà Vỹ, huyện Thường Tín, lực lượng chức năng của Hà Nội thu giữ khoảng 20 tấn chủ yếu là thịt gà đông lạnh, thịt gà ủ muối và nội tạng gia cầm.
Kiểm tra một kho hàng tại Lô 11 khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội, lực lượng chức năng ghi nhận gần 10 tấn gồm: sách bò, dạ dày bò và lợn không có nhãn mác, thông tin về sản phẩm.
Bất ngờ kiểm tra một cơ sở tại huyện Thanh Trì, lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện và tạm giữ 478 kg thực phẩm đông lạnh cùng 1.670 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Theo Công an tỉnh Bình Phước, Lê Ngọc Hiếu vận chuyển 8,5 tấn thịt, nội tạng không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.
Tình trạng sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn vẫn còn tồn tại; thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm nhà làm, thực phẩm bán online chưa thể kiểm soát...