Nếu như giai đoạn 2017-2019, mỗi năm Việt Nam phát hiện khoảng 10.000 trường hợp nhiễm HIV, thì 2 năm gần đây, mỗi năm có hơn 13.000 trường hợp được báo cáo.
Bà Nguyễn Thị Thu Trang-Giám đốc Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm cho hay trung tâm đang điều trị cho 1.691 bệnh nhân HIV bằng thuốc ARV, trong đó có hơn 500 người là nam quan hệ tình dục đồng giới.
Với TelePrEP, các phòng khám có thể mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ PrEP, đa dạng hóa mô hình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV, đảm bảo sự linh hoạt, thuận tiện, dễ tiếp cận, bảo mật thông tin.
So với năm 2019, số người được điều trị và dự phòng các biện pháp lây nhiễm HIV/AIDS trong năm 2020 đã giảm 11%, số lượng xét nghiệm HIV/AIDS cũng giảm 22%.
Hiện nay, tất cả trẻ bị nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh được phát hiện, quản lý theo hồ sơ, bảo mật thông tin và bảo đảm hưởng đầy đủ chế độ chăm sóc sức khỏe, chính sách theo quy định của nhà nước.
Bác sỹ Chuyện khoa cấp II Tô Thu Hiền, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái cho biết, bệnh viện đang chăm sóc bé gái vừa mới sinh được 3 ngày tuổi, bị mẹ bỏ rơi tại đây.
Chị Sen nghẹn ngào: “Cảm ơn những nỗi đau mà tôi đã có như ngày hôm nay. Dù bẽ bàng thật, nhưng sau vẫn có hạnh phúc. Những người phụ nữ như chúng tôi vẫn được yêu thương.”
Đã nửa năm nay, tháng nào L.V.G., một công nhân làm việc tại Khu công nghiệp ở Bình Dương đều đặn dành một ngày tới Trung tâm y tế thị xã Thuận An lấy thuốc kháng virus (thuốc ARV) điều trị HIV.
Dịch HIV ở Việt Nam đã có những thay đổi. Trong bối cảnh hiện chưa có vắcxin để phòng ngừa, phương pháp dự phòng bằng thuốc ARV được coi là một giải pháp hữu hiệu.
Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 1/12 năm 2019 có chủ đề “Cộng đồng tạo nên sự khác biệt.” Đây là ngày để toàn thế giới ghi nhận vai quan trọng của cộng đồng trong phòng, chống AIDS.
Sở Y tế Hà Nội triển khai tập huấn cho phóng viên báo chí về chiến dịch truyền thông K = K (Không phát hiện = Không lây truyền) trong phòng chống HIV/AIDS.
Đến nay, hơn 90% cơ sở điều trị HIV/AIDS đã được kiện toàn, đủ điều kiện ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, gần 85% cơ sở điều trị đã thanh toán ít nhất một dịch vụ từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế.
Nếu không có can thiệp thì với tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con khoảng 30-40%, ước tính mỗi năm Việt Nam có khoảng 1.140-1.520 trẻ em sinh ra nhiễm HIV từ các bà mẹ nhiễm HIV.
Hiện cả nước có 209.000 người ‘có H’ còn sống, tuy nhiên chỉ quản lý được 175.000 người, trong đó mới đang điều trị bằng huốc kháng HIV (thuốc ARV) cho 130.000 người.
Năm 2018 là Việt Nam đã chuyển đổi thành công mô hình điều trị bằng thuốc ARV cho các bệnh nhân có HIV/AIDS chủ yếu dựa vào viện trợ sang điều trị ARV do bảo hiểm chi trả.
Theo thống kê của Cục Phòng chống HIV/AIDS, trong 6 tháng đầu năm, cả nước phát hiện mới 3.500 người nhiễm HIV, chuyển sang giai đoạn AIDS 1.824 người.
Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch HIV/AIDS vẫn chưa ổn định, có nhiều nguy cơ trở lại, trong khi đó nhiều địa phương chưa quan tâm cao đến công tác phòng, chống HIV/AIDS.
Dự kiến đến 2020 TP.HCM sẽ đạt được mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng bệnh - 90% người nhiễm HIV được điều trị ARV đầy đủ - 90% người được điều trị có tải lượng virus dưới ngưỡng.