Thuốc chữa ung thư từ protein có trong sữa người

Các nhà khoa học đang nghiên cứu 1 loại phân tử có khả năng tìm diệt các tế bào ung thư dựa trên một loại protein có trong sữa người.
Một nhóm các nhà khoa học Singapore và Thụy Điển đang tập trung nghiên cứu mộtloại phân tử nhân tạo có khả năng tìm diệt các tế bào ung thư mà không ảnh hưởngđến những tế bào khỏe mạnh khác như biện pháp hóa trị và xạ trị hiện nay.

Phân tử nhân tạo nói trên, dựa trên một loại protein tự nhiên có trong sữangười, có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư khi được một loại chất lỏng baoquanh.

Chất lỏng này là các phân tử hữu cơ, như axít amin hay hiđrátcácbon, giúpdự trữ năng lượng và hình thành các màng sinh học.

Tổ hợp phân tử protein-chất lỏng này, gọi tắt là các tế bào HAMLET, đượcnhóm nghiên cứu thuộc Đại học Lund của Thụy Điển phát hiện đầu tiên.

Kết quả thử nghiệm trên chuột của nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Công nghệNam Dương của Singapore và Đại học Lund sau đó cho thấy HAMLET đã hạn chế sựphát triển của tế bào ung thư ruột kết.

Nếu các cuộc thử nghiệm lâm sàng sắp tới tại Singapore thành công, nhómnghiên cứu hy vọng có thể điều chế được một loại thuốc đặc trị ung thư trongvòng từ 5-10 năm tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).