Bộ Y tế dự kiến cập nhật danh mục thuốc bảo hiểm y tế với 76 hoạt chất và thuốc mới, trong đó nhiều thuốc ung thư, miễn dịch và thuốc đích, nhằm nâng cao quyền lợi người dân.
Hiện nay, trong danh mục thuốc bảo hiểm y tế chi trả có khoảng 76 thuốc điều trị ung thư, điều hòa miễn dịch... Những thuốc này đang chiếm khoảng 7.600 tỷ đồng/năm cho chi phí điều trị.
Các cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký thuốc thực hiện việc cập nhật tiêu chuẩn chất lượng của thuốc theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư toàn cầu Jefferies lưu ý mặc dù mục tiêu doanh thu 80 tỷ USD của AstraZeneca là có cơ sở, nhưng từ nay đến năm 2025, dự kiến sẽ không có nhiều loại thuốc mới.
Seagen có trụ sở chính tại bang Washington đã thu hút sự chú ý của các hãng dược phẩm lớn với nghiên cứu về các liên hợp kháng thể-thuốc được bào chế để tiêu diệt tế bào ung thư.
Tính đến thời điểm hiện nay, đã có gần 12.000 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được gia hạn theo Nghị quyết số 80 của Quốc hội.
Bidiphar đã đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, trên diện tích 15.000m2 với tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng.
Loại thuốc mới có thể được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân mắc các loại khối u khác nhau ở đường tiêu hóa, ống mật, hệ thống sinh dục, đường hô hấp trên và da.
Cơ quan chức năng tỉnh Punjab, Pakistan, đã tiếp nhận báo cáo về những vụ việc các bệnh nhân tiểu đường bị mất thị lực sau khi điều trị theo phương pháp tiêm thuốc Avastin.
Công nghệ được tạo ra để điều trị cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, khi các phương pháp khác bất lực. Việc điều trị sẽ mất khoảng ba năm và hơn 800 người đã khỏi bệnh nhờ loại thuốc này.
FDA đã cho phép Qilu Pharmaceutical, công ty Trung Quốc sản xuất và tiếp thị thuốc tiêm cisplatin, được xuất khẩu loại thuốc điều trị ung thư này sang thị trường Mỹ.
Thông báo của hãng dược phẩm BioNTech (Đức) cho biết 10.000 người tình nguyện sẽ được sử dụng điều trị ung thư theo công nghệ mRNA để kiểm soát khối u của mình từ nay đến hết năm 2030.
Kết quả đấu thầu có 39 nhà thầu trúng thầu, trong đó có 27 nhà thầu trúng thầu gói thầu số 01, 27 nhà thầu trúng thầu gói thầu số 02, 24 nhà thầu trúng thầu gói thầu số 03.
Theo AstraZeneca, trong năm qua, lợi nhuận ròng của hãng đạt 3,2 tỷ USD, tăng 139% so với năm 2019. Kết quả này có được chủ yếu nhờ doanh thu thuốc điều trị ung thư tăng mạnh.
Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cung ứng hơn 30.000 viên thuốc điều trị ung thư, tim mạch chỉ còn hạn sử dụng hơn 3 tháng, trong khi nguyên tắc phải đảm bảo hạn dùng tối thiểu còn 6 tháng, cho bệnh nhân.
Chủ tịch vfa Han Steutel đánh giá hiểu biết về căn bệnh ung thư giờ đã thay đổi, theo đó lỗi gene đã được xác định là nguyên nhân chính kiểm soát sự phát triển và lây lan của căn bệnh.
GlaxoSmithKline đang xúc tiến hợp đồng mua Tesaro của Mỹ trị giá hơn 5 tỷ USD trong khi Unilever đồng ý mua lại hạng mục sản xuất đồ uống với hợp đồng trị giá trên 3 tỷ USD.
Sáng 18/4, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố tiếp tục kiểm tra hai chi nhánh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vinaca tại Thành phố Hồ Chí Minh.