Pfizer chi 43 tỷ USD để thâu tóm Công ty Công nghệ Sinh học Seagen

Seagen có trụ sở chính tại bang Washington đã thu hút sự chú ý của các hãng dược phẩm lớn với nghiên cứu về các liên hợp kháng thể-thuốc được bào chế để tiêu diệt tế bào ung thư.

Văn phòng Pfizer ở Puurs, Bỉ. (Nguồn: Reuters)
Văn phòng Pfizer ở Puurs, Bỉ. (Nguồn: Reuters)

Ngày 14/12, hãng dược phẩm Pfizer cho biết đã hoàn tất thương vụ mua lại Công ty Công nghệ Sinh học Seagen trị giá 43 tỷ USD.

Theo Pfizer, thương vụ này sẽ giúp Pfizer đẩy mạnh mảng kinh doanh thuốc điều trị ung thư, góp phần giúp hãng dược phẩm này đạt được các mục tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn.

Seagen có trụ sở chính tại bang Washington đã thu hút sự chú ý của các hãng dược phẩm lớn với nghiên cứu về các liên hợp kháng thể-thuốc được bào chế để tiêu diệt tế bào ung thư.

Giám đốc Điều hành Pfizer Albert Bourla cho rằng đây là một trong những khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử của hãng dược phẩm này, cho thấy Pfizer đang tập trung vào lĩnh vực điều trị ung thư với mục tiêu đem lại những đột phá giúp cải thiện đáng kể cuộc sống của những bệnh nhân ung thư.

Pfizer đang chứng kiến doanh thu giảm đáng kể do nhu cầu đối với các sản phẩm của hãng liên quan đến dịch COVID-19 giảm.

Cổ phiếu của Pfizer đã giảm mạnh trong ngày 13/12 sau khi dự báo lợi nhuận năm 2024 thấp hơn dự kiến. Sáng 14/12, cổ phiếu của hãng này tiếp tục giảm 0,3%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.