Sản phẩm liên quan đến COVID-19 ế ẩm, hãng Pfizer chịu nhiều thua lỗ

Trong quý 3/2024, hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ công bố kết quả kinh doanh lỗ 2,4 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm ngoái, hãng "bỏ túi" tới 8,6 tỷ USD tiền lãi.
Sản phẩm liên quan đến COVID-19 ế ẩm, hãng Pfizer chịu nhiều thua lỗ ảnh 1Trụ sở hãng dược Pfizer ở New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 31/10, hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ công bố kết quả kinh doanh quý 3/2023 cho thấy doanh số tiêu thụ các sản phẩm liên quan đến dịch COVID-19 giảm đã khiến doanh thu của hãng giảm mạnh.

Theo báo cáo trên, trong quý 3/2024, hãng lỗ 2,4 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm ngoái, hãng "bỏ túi" tới 8,6 tỷ USD tiền lãi.

Khoản lỗ này do hãng còn lưu kho lượng lớn vaccine phòng ngừa và thuốc điều trị COVID-19 có giá trị lên tới 5,6 tỷ USD.

[Pfizer hạ triển vọng vaccine làm 'liên lụy' tới cổ phiếu ngành dược]

Pfizer trước đó đã hạ mức dự báo doanh thu do doanh số liên quan đến các sản phẩm COVID-19 sụt giảm khi tỷ lệ mắc bệnh này suy giảm trong thời gian gần đây.

Kết quả báo cáo kinh doanh cũng cho thấy trong quý 3 này, doanh thu của Pfizer giảm 42%, còn 13,2 tỷ USD.

Dù vậy, Pfizer khẳng định công ty đang từng bước tiến gần tới mục tiêu kinh doanh năm 2023 nhờ việc Chính phủ Mỹ gần đây cấp phép sử dụng các loại dược phẩm mới của hãng như vaccine Abrysvo ngừa virus hợp bào hô hấp (RSV) hay thuốc chữa rụng tóc và thuốc điều trị ung thư phổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.