'Thương chiến' tác động tiêu cực tới ngoại thương của Trung Quốc

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu của nước này đều sụt giảm trong tháng 6/2019 bất chấp thương chiến với Mỹ tạm hoãn.
'Thương chiến' tác động tiêu cực tới ngoại thương của Trung Quốc ảnh 1Hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc vẫn đang giảm. (Nguồn: Bloomberg)

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu của nước này sụt giảm trong tháng 6/2019 giữa bối cảnh nhu cầu trong nước và nước ngoài yếu ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động thương mại ở nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 6/2019 giảm lần lượt 1,3% và 7,3% so với cùng kỳ năm 2018. Trước đó, theo dự đoán của các nhà phân tích được hỏi ý kiến trong cuộc khảo sát của Bloomberg News, xuất khẩu của Trung Quốc dự kiến giảm 1,4% và nhập khẩu giảm 4,6% trong tháng 6/2019.

[Thương chiến Mỹ-Trung: Còn quá sớm để đoán định kẻ thắng, người thua]

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu của Trung Quốc tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2018 trong khi nhập khẩu của nước này giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2018. Trong khi đó, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm 7,8% trong tháng 6/2019 và giảm hơn 8% trong nửa đầu năm 2019.

Theo nhà phân tích Julian Evans-Pritchard của Capital Economics, trong khi "đình chiến" thương mại mà Mỹ và Trung Quốc đạt được hồi tháng 6/2019 đã làm lắng dịu nguy cơ tiếp diễn cuộc chiến thuế quan thì tình hình cơ bản vẫn cho thấy các cuộc đàm phán thương mại tiếp theo giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ lại đổ vỡ.

Trong thời gian qua, Trung Quốc đã tăng cường hỗ trợ nền kinh tế trong nước, song những biện pháp mà nước này đã thực hiện không đủ để bù đắp tình trạng kinh tế trong nước tăng trưởng chậm lại và nhu cầu nước ngoài yếu đối với hàng hóa xuất khẩu của nước này. Theo một khảo sát của AFP được thực hiện với các nhà phân tích, kinh tế Trung Quốc trong quý II/2019 tăng trưởng ở mức thấp nhất trong gần ba thập niên (6,2%) do cuộc chiến thương mại với Mỹ và nhu cầu của toàn cầu yếu hơn. Kinh tế nước này tăng trưởng 6,6% trong năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.