Thủ tướng Canada Carney và Đặc phái viên thương mại của Hàn Quốc Cheong In Kyo đánh giá việc Tổng thống Trump hoãn áp thuế đối ứng là động thái đáng hoan nghênh cho nền kinh tế toàn cầu.
Hạ viện Brazil thông qua dự luật cho phép chính quyền Tổng thống Lula da Silva đưa ra các biện pháp trả đũa với quyết định của Tổng thống Trump áp tối thiểu 10% thuế với 10% hàng nhập khẩu từ Brazil.
Tổng thống Widodo nhấn mạnh cần tăng cường tài khóa của các nước ASEA để ổn định tài chính; tăng cường hỗ trợ tài chính quốc tế và thương mại thế giới cần ưu tiên hỗ trợ những nước đang phát triển.
Thị phần của ASEAN trong thương mại thế giới tăng từ khoảng 6,5% năm 2010 lên 7,5% vào năm 2021, nhanh hơn các khu vực khác và phản ánh bản chất hướng ngoại của hội nhập ASEAN.
Theo Viện McKinsey Global Institute, tính đến tháng 9/2019, thị phần của châu Á trong thương mại thế giới là 33%, trong đầu tư là 23%, sở hữu bằng sáng chế là 65%, vận chuyển container chiếm 62%.
Báo cáo giữa năm của LHQ cho rằng đại dịch COVID-19 được cho là sẽ làm giảm sản lượng kinh tế toàn cầu gần 8.500 tỷ USD trong hai năm tới, xóa bỏ tất các các thành tựu đạt được trong bốn năm qua.
Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho rằng những nỗ lực của Trung Quốc nhằm bóp méo các thị trường trong nước và quốc tế đang trở thành một mối đe dọa lớn cho hệ thống thương mại của thế giới.
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã xử Trung Quốc thắng kiện một phần trong vụ tranh chấp với Liên minh châu Âu (EU) về việc áp thuế không công bằng lên các sản phẩm gia cầm nhập khẩu từ nước này.
Điện Kremlin tin tưởng rằng đối với những vấn đề tranh cãi, kể trong lĩnh vực thương mại, Nga và Belarus cần phải bình tĩnh giải quyết bằng con đường đàm phán.
Các nước thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cần tránh thiết lập các rào cản thương mại và "phải thúc đẩy thương mại" nhằm đối phó với sự tăng trưởng chậm chạp của nền kinh tế thế giới.
Bộ trưởng Kinh tế Mexico Villarreal tin tưởng TPP sẽ giúp thúc đẩy mở rộng thương mại thế giới còn Thủ tướng New Zealand John Key nhận định TPP hấp dẫn các nước hơn so với RCEP.
Cho dù hạ dự đoán tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ trong tài khóa hiện nay và tài khóa tới, OECD đánh giá Ấn Độ vẫn là nền kinh tế đang nổi tăng trưởng nhanh nhất trong hai năm tới.
WTO ước tính sơ bộ thương mại toàn cầu chỉ tăng trưởng 2,8% trong năm 2014 và tăng 3,3% trong năm nay, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo đưa ra năm ngoái.