'Trung Quốc là mối đe dọa lớn đối với hệ thống thương mại thế giới'

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho rằng những nỗ lực của Trung Quốc nhằm bóp méo các thị trường trong nước và quốc tế đang trở thành một mối đe dọa lớn cho hệ thống thương mại của thế giới.
'Trung Quốc là mối đe dọa lớn đối với hệ thống thương mại thế giới' ảnh 1 Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin, ngày 18/9, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho rằng những nỗ lực của Trung Quốc nhằm bóp méo các thị trường trong nước và quốc tế đang trở thành một mối đe dọa đáng kể đối với hệ thống thương mại của thế giới.

Phát biểu trong một buổi hội thảo tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), ông Lighthizer nhấn mạnh: "Tôi tin rằng tình hình hiện tại đặt ra một thách thức vô cùng khó khăn, đó chính là Trung Quốc. Quy mô của những nỗ lực từ phía Bắc Kinh trong việc bóp méo các thị trường ở Trung Quốc cũng như trên toàn cầu là mối đe dọa đối với hệ thống thương mại của thế giới".

[Kinh tế Trung Quốc hụt hơi khi đầu tư tăng thấp nhất trong 18 năm]

Theo ông Lighthizer, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) không có những công cụ cần thiết để đối phó với mối đe dọa mà Trung Quốc gây ra đối với hệ thống thương mại quốc tế.

Ông Lighthizer kêu gọi thực hiện một cách tiếp cận chủ động trong việc tìm ra những giải pháp mang tính bền vững, nhằm bảo vệ các doanh nghiệp Mỹ trước tầm ảnh hưởng của Trung Quốc, đảm bảo cho một nền kinh tế dựa trên thị trường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục