Thượng viện Italy thông qua kế hoạch cải cách thị trường lao động

Thượng viện Italy bày tỏ sự tín nhiệm với Chính phủ Thủ tướng Matteo Renzi khi thông qua kế hoạch cải cách thị trường lao động.
Thượng viện Italy thông qua kế hoạch cải cách thị trường lao động ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Ngày 8/10, Thượng viện Italy đã bày tỏ sự tín nhiệm với Chính phủ của Thủ tướng Matteo Renzi khi thông qua kế hoạch cải cách thị trường lao động vốn vấp phải nhiều phản đối từ các nghiệp đoàn và một số chính trị gia.

Với 165 phiếu thuận và 111 phiếu chống, kế hoạch cải cách thị trường lao động được Thủ tướng Renzi coi là một trong những ưu tiên của chính phủ đã được thông qua tại Thượng viện sau khi cuộc tranh cãi và phản đối kéo dài quá nửa đêm.

Chính phủ Italy đã phải tuyên bố bỏ phiếu tín nhiệm để đẩy nhanh quá trình thảo luận dự luật và phê chuẩn sau đó.

Để giảm căng thẳng có thể đe dọa đến tính bền vững của Nội các, dự luật lao động đã được sửa đổi, bỏ điều 18 gây tranh cãi về quyền được giữ việc làm suốt thời gian lao động, bảo vệ người lao động khỏi việc sa thải bất công.

Dự luật mới cũng bảo vệ các hợp đồng lao động mới, giảm bớt tình trạng dư thừa của các hợp đồng lao động tạm thời đang gây khó khăn cho các lao động nhập cảnh, bên cạnh việc thiết lập mức lương và trợ cấp thất nghiệp tối thiểu.

Đối với Thủ tướng Matteo Renzi, cải cách thị trường lao động là một định hướng ưu tiên và cũng là cam kết chính trong chương trình hoạt động của Chính phủ nhằm đấu tranh với tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục, đặc biệt trong giới trẻ (hiện lên tới 40%)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục