Thủy điện giảm công suất đáng kể vì hồ cạn nước

Nắng nóng kéo dài khiến mực nước các hồ cạn đáng kể, ảnh hưởng lớn đến công suất phát điện của các nhà máy thủy điện ở Tây Nguyên.
Đến đầu tháng Ba, trên địa bàn Tây Nguyên, nắng hạn gay gắt cộng với nguồn sinh thủy của các con suối giảm đáng kể khiến các hồ thủy điện chặn dòng trên sông Serepok đang cạn dần.

Hiện nay, các công trình thủy điện được xây dựng trên dòng sông này chỉ phát điện đạt từ 50-60% công suất thiết kế.

Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp với hai tổ máy công suất 280 MW vừa mới hoàn thành cũng chỉ phát điện từ 160-180 MW.

Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah 86 MW ở gần thượng nguồn sông Sê Rê Pốc chỉ phát điện công suất trên 50 MW.

Các nhà máy thủy điện nhỏ Đray H’linh1 và Đray H’linh 2, công suất từ 12-18 MW, hiện nay chỉ phát điện từ 7-10 MW.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Đắk Lắk, do ảnh hưởng của El Nino, thời gian nắng nóng và hạn hán năm nay có thể kéo dài và gay gắt hơn những năm trước, nhất là từ giữa tháng Ba đến giữa tháng Tư. Điều này khiến nước các sông suối và hồ chứa sẽ cạn hơn. Do vậy, các nhà máy thủy điện sẽ tiếp tục giảm công suất phát điện./.

Nguyễn Tiên Tri (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục