Đại biểu Quốc hội: Hồ thủy điện quan trọng, nhưng phải không gây hại cho dân
“Các văn bản pháp luật phải thể hiện cho được nội dung: đã làm thủy điện là phải an toàn, không an toàn nhất khoát không nên làm,” đại biểu Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.
“Các văn bản pháp luật phải thể hiện cho được nội dung: đã làm thủy điện là phải an toàn, không an toàn nhất khoát không nên làm,” đại biểu Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.
Nhìn từ góc độ chiến lược năng lượng, thủy điện tích năng nổi lên như một giải pháp trọng yếu, đóng vai trò như “pin khổng lồ” giúp ổn định hệ thống điện quốc gia.
Trước tình hình 1.750 hộ bị ngập sâu sau mưa lớn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ra chỉ thị khẩn, yêu cầu các hồ thủy lợi và thủy điện vận hành xả lũ đúng quy định và cảnh báo sớm cho người dân.
Năm 2025 chứng kiến biến động thời tiết cực đoan gây áp lực lớn lên hệ thống điện, đòi hỏi quản lý linh hoạt, đảm bảo an toàn và ổn định.
Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi nhấn mạnh những đợt mưa lũ dồn dập vừa qua đã bộc lộ nhiều vấn đề cần được đánh giá lại trong cả công tác dự báo lẫn tổ chức vận hành liên hồ.
Lãnh đạo xã Phước Sơn chủ động, trực tiếp chỉ đạo các bộ phận theo dõi, nắm bắt tình hình, cử lực lượng tiếp cận hiện trường, nhanh chóng tiến hành sơ tán tổng số 22 hộ dân trong vùng ngập lụt.
Trong ngày, nhiều hồ lớn như Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Thác Bà, Trị An và Đại Ninh tiếp tục mở cửa xả để đảm bảo an toàn công trình với tổng công suất xả hơn 6.300 MW.
Mưa lớn gây ngập lụt tại Đắk Lắk, các hồ thủy điện đồng loạt điều tiết, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn vùng hạ du.
Các lực lượng của tỉnh Đắk Lắk thường xuyên kiểm tra tình hình sạt lở tại các khu vực có nguy cơ cao và chốt chặn không cho người dân đi lại trên các tuyến đường xảy ra ngập lụt.
Để ứng phó bão số 13, tỉnh Quảng Ngãi tập trung dồn hết sức, lực để phòng chống bão với mục tiêu an toàn tính mạng cho dân là trên hết; di dời bà con ở các khu vực sạt lở trước 15h ngày 06/10/2025.
Dự báo từ sáng 1-3/11, tại các xã, phường khu vực đồng bằng, trung du và vùng núi phía Nam Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150-350mm, có nơi trên 450mm.
Hiện, nước các sông thuộc thành phố Đà Nẵng đang ở mức báo động 1; dự báo đỉnh lũ (đêm 26/10 đến sáng 27/10): Sông Vu Gia-Thu Bồn khả năng xuất hiện một đợt lũ mới.
Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, tuyến đường vận hành Trạm OPY 500kV Ia Ly, xã Ia Ly đã bị sạt lở nghiêm trọng hàng trăm mét, khiến giao thông tê liệt và nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp.
Theo thống kê, tính đến 7 giờ ngày 13/10, thiệt hại do mưa lũ sau bão số 11 (bão Matmo) ước tính trên 8.720 tỷ đồng, trong đó tỉnh Thái Nguyên chịu thiệt hại lớn nhất lên đến 4.000 tỷ đồng.
Quảng Ngãi hiện có 12 hồ chứa đang bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ và ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân.
Hình ảnh do người dân địa phương ghi lại cho thấy một đoạn đập thủy điện Bắc Khê ở Lạng Sơn đã bị vỡ, khiến một lượng lớn nước đã đổ ra các khu vực xung quanh.
Việc vận hành điều tiết cửa xả hồ chứa thủy điện Mường Hung từ 00 giờ ngày 7/10 đến khi kết thúc ảnh hưởng hưởng của đợt mưa bão này, với tổng lưu lượng xả dự kiến từ 300 m3/s đến 600 m3/s.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã vùng hạ du Thủy điện Sơn La phối hợp chặt chẽ với Công ty Thủy điện Sơn La, Công an, Quân đội và các lực lượng liên quan trong công tác bảo đảm an toàn hạ du.
Thời điểm dự kiến mở cửa xả đáy thứ 8 là 10 giờ 30 ngày 30/9, tổng lưu lượng nước xả khoảng 5.698 m3/s; mực nước hạ lưu tương ứng sau công trình là 63,26m.
Lúc 6 giờ ngày 30/9, lưu lượng nước về hồ là 5.489 m3/giây và tiếp tục diễn biến rất phức tạp nên Công ty Thủy điện Tuyên Quang thực hiện mở thêm hai cửa xả vào lúc 6 giờ 45 và 7 giờ ngày 30/9.