Cáo trạng của cơ quan công tố đưa ra hôm 5/12 cho biết năm ngoái, ShababGhasri đã sử dụng một công ty đóng ở thị trấn Lund để bán 11 chiếc van hiện đạicho Iran.
Ghasri năm nay 31 tuổi, là người Thụy Điển gốc Iran. Ông này bị buộc tộitìm cách "lách luật" cấm vận bằng cách gửi những van này tới Dubai, trước khichuyển về Iran.
Theo ông Daniel Nord ở Cơ quan chống phổ biến vũ khí hạt nhân Thụy Điển,dù về mặt kỹ thuật, những chiếc van không rỉ này có thể dùng trong lĩnh vực dầukhí, chất lượng "cao quá mức cần thiết" khiến chúng còn có thể được sử dụngtrong hoạt động làm giàu uranium. Hoạt động chuyển hàng đã bị hải quan Thụy Điểnphát hiện.
Iran hiện tuyên bố chương trình hạt nhân của họ mang mục đích hòa bình.Nhưng nhiều nước trong cộng đồng quốc tế nghi ngờ mục đích chính của chươngtrình là phát triển vũ khí hạt nhân.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã có bốn lần ban lệnh cấm vận lên đất nướcnày. Năm nay Liên hợp quốc đã tăng cường cấm vận lên hoạt động xuất khẩu dầumang tính quan trọng thiết yếu của Iran, khiến nước này gặp nhiều vấn đề kinh tếkhó khăn.
Tuy nhiên, lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tuyên bố hồitháng trước rằng các lệnh cấm vận không gây được tác động gì tới chương trìnhhạt nhân của Iran cả./.