Bình Thuận: Một trường hợp tử vong do bệnh dại sau 2 tháng bị mèo cào
Bị mèo hoang cào vào bắp chân, vết thương nông, chảy máu ít nhưng bệnh nhân nam sinh năm 1989 không đi tiêm phòng vaccine ngừa dại và huyết thanh kháng dại.
Bị mèo hoang cào vào bắp chân, vết thương nông, chảy máu ít nhưng bệnh nhân nam sinh năm 1989 không đi tiêm phòng vaccine ngừa dại và huyết thanh kháng dại.
Theo lời kể người nhà, cách vào viện 1 tháng, bệnh nhân bị con chó lạ đi qua cắn vào má phải. Sau đó, gia đình có cho bệnh nhân đi tiêm phòng uốn ván nhưng không tiêm phòng dại.
Khai thác bệnh sử cho thấy ngay sau khi bị cắn, trẻ chỉ được rửa vết thương bằng xà phòng và không được tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại.
Người nhà bệnh nhân cho biết khi bà đang quét ngõ thì bất ngờ con chó nhà hàng xóm (hơn 20 kg) lao ra tấn công liên tục vào vùng mặt và tay, chân.
Từ năm 2023 đến nay, tình hình bệnh dại tại Việt Nam diễn biến phức tạp. Riêng trong hơn 2 tháng đầu năm nay, số ca mắc tiếp tục gia tăng đột biến với 27 trường hợp tử vong do dại.
Bệnh dại thường gia tăng vào mùa nắng nóng, tuy nhiên, 2 tháng đầu năm 2024, số người phải điều trị dự phòng bệnh dại lên tới gần 70.000 người, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023.
Theo báo cáo của Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm, từ năm 2022 đến nay bệnh dại có xu hướng gia tăng, trong đó có nhiều tỉnh có bệnh dại lưu hành trong nhiều năm và có số ca tử vong do dại cao.
Trong 2 tháng đầu năm 2024 cả nước đã ghi nhận 22 trường hợp tử vong do bệnh dại, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Khu vực Tây Nguyên vẫn là điểm nóng về bệnh dại với 2/4 tỉnh có ca tử vong.