Chủ tịch Hội Huyết học-Truyền máu Việt Nam đánh giá đây là ca bệnh đầu tiên tại Việt Nam được điều trị thành công bằng liệu pháp tế bào CAR-T, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân.
Theo thống kê của Hội Rối loạn đông máu Việt Nam, tại Việt Nam, ước tính có trên 6.200 người mắc hemophilia (bệnh máu khó đông) và có khoảng trên 60% người bệnh được chẩn đoán và điều trị.
Theo quyết định bổ nhiệm, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Hà Thanh, Phó Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu TW, sẽ giữ chức Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu TW từ ngày 1/10/2022.
Trong 10 năm qua Hành trình Đỏ đã thực sự “Kết nối dòng máu Việt” mang lại hiệu quả cho cộng đồng, thể hiện sự kết nối và phối hợp hiệu quả của tất cả các cơ quan, tổ chức, đoàn thể.
Diễn ra từ nay đến hết tháng 7/2022, Hành trình đỏ được tổ chức sớm hơn so với mọi năm, với sự tham gia của nhiều địa phương nhất, đánh dấu mốc kỷ niệm 10 năm hành trình “kết nối dòng máu Việt.”
Thời gian qua, đại dịch COVID-19 đã gây tác động không nhỏ đến hoạt động tiếp nhận và cung cấp máu trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam. Hiện lượng máu dự trữ đang ở mức báo động cần bổ sung gấp.
Thời gian gần Tết Nguyên đán, bệnh viện thường chỉ tiếp nhận 25.000 đến 28.000 đơn vị máu. Tình trạng này kéo dài trong 2-3 tháng, như vậy sẽ thiếu khoảng 15.000 đơn vị máu và 2.000 đơn vị tiểu cầu.
Xuất phát từ một điểm hiến máu tại Hà Nội vào năm 2009 chỉ với 96 đơn vị máu tiếp nhận được, đến nay mỗi năm Chủ nhật Đỏ đã thu hút trên 40 tỉnh/thành phố tham gia, thu về 45.000-50.000 đơn vị máu.
Hành trình Đỏ năm nay được tổ chức quy mô lớn nhất từ trước đến nay với thời gian dài nhất (trong 58 ngày, từ 6/6 đến 2/8), với 42 tỉnh và thành phố tham gia.
Theo thống kê của Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam, mỗi năm tại Việt Nam có thêm khoảng 8.000 trẻ em sinh ra bị bệnh Thalassemia, trong đó có khoảng 2.000 trẻ bị bệnh mức độ nặng.
Bệnh nhân 237 quốc tịch Thụy Điển bị bệnh ung thư máu dạng tủy mạn tính. Bệnh nhân đã điều trị 3-4 năm bằng thuốc Nilotinib. Khoảng 4 tháng nay, bệnh nhân không uống thuốc do đi du lịch nước ngoài.
Có không ít người nghi ngờ và “đồn đoán” với nhau việc nhận hay truyền máu có lây nhiễm COVID-19 hay virus corona? Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã có những chia sẻ với VietnamPlus.
Tại các điểm hiến máu cố định, người dân đến hiến máu được các bác sỹ của bệnh viện tư vấn sức khỏe, làm các xét nghiệm máu tại chỗ thay vì phải đến các bệnh viện.
Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp người bệnh rối loạn chảy máu có sức khỏe tốt, góp phần hạn chế tối đa những biến chứng không đáng có cho người bệnh.