Tiếng nói của mẹ giúp "bật" khu vực ngôn ngữ của trẻ

Tiếng nói của mẹ không chỉ dỗ dành được trẻ nhỏ mà còn có thể "khởi động" được khu vực ngôn ngữ trên não của trẻ mới sinh.

Tiếng nói của mẹ không chỉ dỗ dành được trẻ nhỏ mà còn có thể "khởi động" đượckhu vực ngôn ngữ trên não của trẻ mới sinh.

Các nhà nghiên cứu thuộc khoa tâm lý, trường Đại học Montreal, Canada, đãtiến hành một thử nghiệm với 16 trẻ sinh đủ tháng. Trong vòng 24 giờ sau khisinh, các bé được tham gia một thử nghiệm: nghe tiếng nói của mẹ và tiếng nóicủa một y tá nữ.

Kết quả cho thấy ngoài việc não của trẻ phản ứng rất mạnh đối với tiếngnói của người mẹ, các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra rằng người mẹ có thể liêntục tác động vào các khu vực nhận thức ngôn ngữ trên bán cầu não trái của trẻ,trong khi giọng nói của y tá chỉ kích thích được hệ thống nhận diện tiếng nói ởtrên bán cầu não phải.

Điều quan trọng hơn là chỉ chưa đầy một giây sau khi các nhà khoa học nhìnthấy những dấu hiệu trên khu vực ngôn ngữ, họ đã phát hiện được những dấu hiệutrên khu vực não chịu trách nhiệm về cơ quan phát âm. Cả 16 trẻ mới sinh thamgia thử nghiệm đều có kết quả giống nhau.

Nhà nghiên cứu Maryse Lassonde giải thích rằng hệ thống thính giác của trẻđược phát triển từ rất sớm trong thai kỳ. Do vậy, thai nhi liên tục được nghetiếng nói của mẹ trong gần suốt chín tháng, cho dù mẹ nói chuyện với thai nhihay nói với người khác. Do vậy tiếng nói của người mẹ có thể giúp khởi động khuvực ngôn ngữ trên não trẻ sơ sinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục