TienPhong Bank thực hiện chiến lược tái cơ cấu

Năm 2012, TienPhong Bank sẽ tham gia nhiều lĩnh vực trọng điểm như ổn định thị trường vàng, phục vụ công nghệ, ngân hàng điện tử.
Ngày 26/4/2012, Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TienPhong Bank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Theo đó cổ đông ngân hàng đã đồng thuận trong nhiều vấn đề quan trọng đối với tương lai phát triển của TienPhong Bank.

TienPhong Bank sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận sẽ tăng vốn điều lệ lên 4.500 đến 4.800 tỷ đồng ngay trong năm 2012. Được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, TienPhong Bank chính thức thực hiện chiến lược tái cơ cấu toàn bộ hoạt động của ngân hàng.

Cụ thể, TienPhong Bank sẽ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng tập trung cho 4 lĩnh vực trọng điểm là: Phục vụ kinh doanh vàng bạc, tham gia ổn định thị trường vàng; phục vụ lĩnh vực công nghệ cao và công nghệ thông tin dựa trên thế mạnh, tiềm lực của cổ đông chiến lược như tập đoàn DOJI, FPT, VMS MobiFone, SBI Holdings; cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử và ngân hàng ưu tiên.

Bên cạnh đó, Ngân hàng ưu tiên tập trung vốn tài trợ cho lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp, nông thôn mới. Nguồn vốn này được TienPhong Bank tiếp nhận từ phía đối tác Nhật Bản dành cho Dự án Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (HANSSIP) do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển N&G (cổ đông chiến lược của TienPhong Bank là DOJI làm chủ đầu tư) khoảng 21.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, tại Đại hội, Hội đồng quản trị Ngân hàng đã nhất trí bầu bổ sung hai ủy viên hội đồng quản trị là ông Đỗ Minh Phú và ông Đỗ Anh Tú. Sau đó Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu ông Đỗ Minh Phú làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;  các ông: Lê Quang Tiến, ông Phạm Công Tứ và ông Đỗ Anh Tú giữ cương vị Phó Chủ tịch.

Ông Đỗ Minh Phú hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI. Tập đoàn DOJI có tiềm lực tài chính mạnh, năm 2011 DOJI đạt doanh thu 30.000 tỷ đồng, tăng trưởng 50% so với năm 2010.

Với nỗ lực thay đổi toàn diện, TienPhong Bank đang kiện toàn bộ máy tổ chức của mình, bổ nhiệm các cán bộ quản lý có năng lực và đạo đức nghề nghiệp.

Ngân hàng cũng vừa bổ nhiệm thêm một Phó Tổng Giám đốc người Nhật Bản tham gia hỗ trợ việc tái cấu trúc ngân hàng, phụ trách phát triển ngân hàng điện tử và tài chính vi mô – lĩnh vực kinh doanh mới và tiềm năng của TienPhong Bank./.

Minh Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục