Tiếp nhận và trao tặng sữa cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Bà Trương Thị Ánh Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ghi nhận và cảm ơn các nhà hảo tâm đã hỗ trợ 22.362 lon sữa để chăm lo cho các trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn.
Tiếp nhận và trao tặng sữa cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1Bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ, (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 16/11, Ban vận động, tiếp nhận Quỹ Phòng chống COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tiếp nhận 22.362 lon sữa công thức cho trẻ sơ sinh có trị giá khoảng 13,5 tỷ đồng, do một số tập thể, cá nhân hảo tâm trao tặng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Số sữa trên do các Phật tử chùa Ba Vàng, Nhóm thân hữu Sydney, Công ty sữa thương hiệu Nutrico (Australia) trao tặng và là kết quả vận động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam nhằm hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác chăm lo an sinh xã hội, kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn.

Dự buổi lễ có bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các nhà tài trợ và các đơn vị thụ hưởng chương trình.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận sữa, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Trương Thị Ánh nhấn mạnh, đợt dịch thứ 4 vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương có nhiều khu công nghiệp đã bị ảnh hưởng rất nặng nề làm xáo trộn cuộc sống và đứt đoạn nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh; ảnh hưởng cuộc sống của hàng triệu triệu người lao động. Điều đau lòng là qua đợt dịch này, đã có hơn 2.500 trẻ em mồ côi, riêng tại Thành phố là 1.584 trẻ em.

Nhằm hỗ trợ cho trẻ mồ côi có điều kiện vươn lên, vượt qua số phận và hỗ trợ các em ăn học đến khi có việc làm, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam nỗ lực kết nối những tấm lòng, những nghĩa cử của người dân trong, ngoài nước để mang đến cho hơn 2.500 trẻ mồ côi cuộc sống ấm êm.

[TP.HCM: Hơn 22.000 hộp sữa viện trợ từ Australia đã được thông quan]

Ghi nhận tấm lòng thiện nguyện, sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, bà Trương Thị Ánh cảm ơn các nhà hảo tâm đã hỗ trợ 22.362 lon sữa ủng hộ chăm lo cho các trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn.

Điều này thể hiện truyền thống bao dung, san sẻ, “lá lành đùm lá rách," "nhường cơm sẻ áo” của dân tộc Việt Nam, tạo nguồn lực chăm lo tốt nhất cho sự phát triển của thế hệ trẻ.

Ngay sau lễ tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố đã đi thăm, trao tặng sữa cho thiếu nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và quận Bình Thạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục