"Tiếp tục Chương trình hành động Việt Nam-Australia"

Ngày 21/7, tại Indonesia, Ngoại trưởng Việt Nam và Australia nhất trí cần tiếp tục triển khai chương trình hành động Việt Nam-Australia 2010-2013.
Ngày 21/7, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 44 (AMM-44) và các diễn đàn đa phương của ASEAN đang diễn ra tại Bali, Indonesia, đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm dẫn đầu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Kevin Rudd.

Hai bên nhất trí cần tiếp tục triển khai các lĩnh vực hợp tác cụ thể trong khuôn khổ Chương trình Hành động Việt Nam-Australia giai đoạn 2010-2013; duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, cũng như tăng cường sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Kevin Rudd đánh giá cao việc ASEAN và Trung Quốc đã thông qua Quy tắc hướng dẫn thực hiện DOC; chuyển tới Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm sáng kiến của Australia về phòng chống thiên tai, coi đây là một trong những biện pháp xây dựng lòng tin và tăng cường hợp tác trong khu vực.

Ông cũng nhắc lại lời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm Australia vào thời gian thích hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục