Lực lượng dân quân Hashd Shaabi thân Chính phủ Iraq đã đụng độ và tiêu diệt 7 tay súng IS khi chúng đang ẩn náu trong một đường hầm ở sa mạc al-Hatra, phía Tây Nam Mosul, thủ phủ của tỉnh Nineveh.
Quan chức Mỹ khẳng định quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc rút quân đội Mỹ khỏi miền Bắc Syria vào ngày 6/10 vừa qua không đồng nghĩa với việc Washington đang từ bỏ cuộc chiến chống IS.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer khẳng định Berlin muốn tiếp tục hỗ trợ các lực lượng an ninh Iraq tiêu diệt hoàn toàn nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Mỹ kêu gọi Đức điều bộ binh tới miền Bắc Syria, hối thúc Berlin tăng cường can dự quân sự trong cuộc chiến chống IS trong bối cảnh Washington tìm cách rút quân khỏi khu vực này.
Ai Cập, Jordan và Iraq kêu gọi các quốc gia Arab khác cùng phối hợp ngăn chặn các nguồn tài trợ khủng bố từ tài chính, vũ trang, các nền tảng truyền thông sau khi IS bị đánh bại ở Iraq và Syria.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho các phóng viên xem bản đồ Syria và chỉ ra các khu vực rộng lớn từng do IS kiểm soát giờ đã không còn sự hiện diện của các tay súng tổ chức khủng bố này.
Ngoại trưởng Nga Lavrov cáo buộc một số nước phương Tây mong muốn nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra kiểm soát hơn 90% diện tích lãnh thổ Syria và trở thành một bên tham gia của tiến trình chính trị.
Các ông Mattis và Pompeo đã thực hiện 2 chiến dịch khác nhau, một người thu hẹp các chiến dịch quân sự chống IS, còn một người thực hiện chiến dịch ngoại giao giúp Mỹ có được tiếng nói tại Syria.
Những hang ổ cuối cùng của IS trên thực tế nằm ở miền Đông và miền Trung của Syria, cách xa hàng trăm km các khu vực phía Bắc của Syria - nơi quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch tấn công.
Tổng thống Mỹ Trump đã tận dụng chuyến thăm bất ngờ tới Iraq hôm 26/12 để khẳng định tầm ảnh hưởng của ông đối với quân đội Mỹ, giành được nguồn vốn chính trị và cam kết đánh bại IS.
Việc Mỹ rút quân khỏi Syria sẽ cho Thổ Nhĩ Kỳ nhiều sự tự do hơn trong chiến dịch nhằm vào các đối tác người Kurd, song các nhà phân tích hoài nghi về khả năng "diệt trừ IS của Ankara.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các quốc gia khu vực, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, có thể dễ dàng đối phó với tàn dư của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, sau khi Mỹ rút quân khỏi đây.
Đặc phái viên về liên minh chống IS thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Brett McGurk, đã từ chức để phản đối quyết định rút binh sỹ Mỹ khỏi Syria của Tổng thống Donald Trump.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thúc đẩy các kế hoạch nhằm vào một nhóm dân quân người Kurd ở miền Bắc Syria, gạt bỏ các nỗ lực của Mỹ nhằm cản trở các chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở bờ Đông sông Euphrates.
Tuyên bố sau hội nghị của các nước bảo trợ không ghi thời hạn thành lập ủy ban hiến pháp, chỉ xác nhận quyết tâm tăng cường nỗ lực chung để khởi động ủy ban hiến pháp với sự ủng hộ của các bên Syria.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc, Mỹ đang viện cớ tiêu diệt các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng để tiếp tục hiện diện quân sự ở Syria.
Quân đội Syria ngày 17/11 đã giành lại quyền kiểm soát nơi ẩn náu cuối cùng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại miền Nam Syria sau nhiều tháng giao tranh.
Nhóm vũ trang Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tuyên bố đang giam giữ khoảng 900 phần tử khủng bố IS, các đối tượng này đến từ 44 quốc gia khác nhau.