Đức muốn tiếp tục hỗ trợ các lực lượng an ninh Iraq chống khủng bố

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer khẳng định Berlin muốn tiếp tục hỗ trợ các lực lượng an ninh Iraq tiêu diệt hoàn toàn nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Binh sỹ Đức trong một cuộc tập trận. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Đức trong một cuộc tập trận. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đức luôn sẵn sàng và sẽ tiếp tục hợp tác với Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố. Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer đưa ra trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp nước chủ nhà Iraq Najah al-Shammari tại thủ đô Baghdad ngày 20/8.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer nhận định mặc dù đã bị đánh bại, song tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn còn tồn tại.

Chính vì vậy, Chính phủ Đức mong muốn tiếp tục hỗ trợ các lực lượng an ninh Iraq tiêu diệt hoàn toàn nhóm khủng bố này.

Bà Annegret Kramp-Karrenbauer cũng cho biết Berlin đã và đang hỗ trợ hậu cần cho Iraq cũng như hợp tác tình báo với lực lượng an ninh Iraq chống lại các nhóm khủng bố.

Trước đó tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng đã thảo luận về sự hợp tác trong lĩnh vực quân sự và tình báo cũng như huấn luyện cho các lực lượng vũ trang Iraq.

[Iraq không cho phép liên quân quốc tế chống IS sử dụng không phận]

Trong ngày 20/8, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer cũng đã có các cuộc gặp Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi và Tổng thống Barham Salih để trao đổi về sự hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố cũng như vai trò của Đức trong liên minh quân sự chống IS.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer khẳng định Berlin muốn mở rộng quan hệ với Iraq và tăng cường hợp tác với quốc gia Trung Đông này trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế và tái thiết đất nước.

Về phần mình, cả Tổng thống Iraq Barham Salih và Thủ tướng Adel Abdul Mahdi đều hoan nghênh và đánh giá cao vai trò của Đức trong việc hỗ trợ Iraq trong cuộc chiến chống IS, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Đức trên mọi lĩnh vực, đặc biệt về vấn đề an ninh và tình báo.

Bên cạnh đó, Tổng thống Iraq Barham Salih cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng hợp tác quân sự với các nước Liên minh châu Âu (EU) để giúp tăng cường khả năng cho các lực lượng vũ trang Iraq cũng như sự cần thiết phải giải tỏa tình hình căng thẳng khu vực trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đang gia tăng.

Đức hiện là thành viên trong liên minh quân sự quốc tế do Mỹ đứng đầu, có sứ mệnh hỗ trợ các lực lượng an ninh Iraq trong cuộc chiến chống các tay súng IS cực đoan.

Liên minh quân sự này đã tiến hành hàng nghìn cuộc không kích nhằm vào các vị trí của IS tại Iraq và Syria, đồng thời cung cấp các thiết bị quân sự và huấn luyện cho các lực lượng Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.