Thành phố Hà Nội triển khai dự án gần 870 tỷ đồng nhằm bổ cập nước từ sông Hồng cho sông Tô Lịch, cải thiện ô nhiễm, chống úng ngập và hình thành tuyến kênh cảnh quan đô thị dài 7km.
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội yêu cầu đơn vị trực thuộc triển khai hạ mực nước đệm trên hệ thống, mực nước các hồ điều hòa được hạ ở mức thấp nhất sẵn sàng phục vụ thoát nước khi mưa.
Dù Hà Nội không nằm trên đường đi của tâm bão số 10, nhưng mưa lớn liên tục trút xuống kèm với những đợt sấm sét kinh hoàng trong ngày 30/9, đã nhanh chóng khiến thành phố “chìm trong biển nước.”
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đến 16 giờ ngày 26/8, các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã vận hành 531 trạm với 2172 máy bơm để tiêu thoát nước.
Dự án tiêu thoát nước từ khu vực sân bay Long Thành ra các tuyến suối tự nhiên ngoài sân bay có vốn đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng nhưng đến nay ngành chức năng vẫn chưa xác định nguồn vốn thực hiện.
Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xử lý chất thải rắn trên 22 tuyến kênh rạch dài 40km nhằm cải thiện môi trường và nâng cao khả năng thoát nước.
Đại diện Cục Thủy lợi cho biết các công trình thủy lợi đang vận hành hết công suất để tiêu thoát nước; nếu trời không mưa lớn đột xuất trong 2 ngày nữa, sẽ hoàn thành tiêu úng 47.000ha còn lại.
Sở Xây dựng yêu cầu các Công ty Thoát nước Hà Nội, Công viên cây xanh Hà Nội, Nước sạch Hà Nội, Chiếu sáng và Thiết bị đô thị tập trung ứng trực 100% nhân lực, thiết bị phục vụ phòng chống bão.
Để đảm bảo công tác phòng, chống úng ngập tại các điểm thi, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tiếp tục triển khai ứng trực, giải quyết thoát nước trên toàn địa bàn, vận hành hợp lý các trạm bơm.
Để đảm bảo công tác phòng, chống úng ngập, Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội tiếp tục triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, vớt rác để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước...
Tối 12/5/2024, cơn mưa lớn kéo dài tại Hà Nội đã khiến một số tuyến phố bị ngập sâu từ 30-40cm do hệ thống thoát nước ở một số tuyến phố không kịp thoát nước.
Đến hết tháng 10/2023, tiến độ Tiểu dự án thành phố Phan Rang-Tháp Chàm vẫn còn nhiều vướng mắc, cần được giải quyết dứt điểm để đảm bảo hoàn thành đúng với kế hoạch và cam kết với Ngân hàng Thế giới.
Dự án cải tạo tuyến kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên dự kiến khởi công cuối tháng 2, nhằm chống úng ngập cho diện tích 14.900ha, kỳ vọng tạo bộ mặt tươi sáng về môi trường, giao thông ở TP.HCM.
Nhiều quận, huyện ở Hà Nội đã đẩy mạnh cải tạo ao hồ góp phần hạn chế ô nhiễm, chống lấn chiếm ao hồ, vừa làm đẹp nông thôn vừa điều hòa không khí, tiêu thoát nước.
Lượng mưa đo được tại một số nơi vào thời điểm 16 giờ 40 ngày 17/8 như sau: quận Hai Bà Trưng là 73,8mm; quận Hoàn Kiếm 63mm; quận Đống Đa 54,8mm; quận Ba Đình là 52,7mm.
Nhiều hộ dân vô tư đắp, lắp những bục bệ, kết nối giữa phần vỉa hè với lòng đường để dễ dàng đi lại, làm ăn nhưng điều này lại cản trở việc tiêu thoát nước ở Thủ đô mỗi khi mưa ngập.
Nhiều tuyến đường ở TP. HCM vẫn bị ngập nặng do hệ thống cống thoát nước hiện chỉ thiết kế với quy mô đáp ứng cho 2 triệu dân trong khi dân số Thành phố đã tăng gấp 5 lần.
Theo các chuyên gia, việc các khu đô thị xảy ra tình trạng úng ngập đặc biệt trong mùa mưa bão là do hạ tầng của khu đô thị và hạ tầng khung ở bên ngoài khu đô thị chưa đồng bộ.