Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel) dự báo, lần đầu tiên trong sáu năm, tỷ trọng tiêu thụ thép của Trung Quốc sẽ giảm xuống dưới 50% tổng nhu cầu toàn cầu trong năm 2024.
Việc Trung Quốc tăng xuất khẩu sẽ gia tăng áp lực lên thị trường thép thế giới và Việt Nam, đồng nghĩa cuộc chiến cạnh tranh về giá thép thành phẩm tại thị trường nội địa ngày càng khốc liệt hơn.
Trong 6 tháng cuối năm, thị trường thép có khả năng tiếp tục hồi phục nhờ kinh tế tăng trưởng tốt, hoạt động đầu tư công được thúc đẩy. Chính phủ cũng rất quan tâm tháo gỡ cho lĩnh vực bất động sản.
Từ năm 2015 đến nay, Việt Nam đã trở thành một trong những nhà sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm hàng đầu ASEAN, đứng thứ 12 thế giới về sản xuất thép thô năm 2023 với sản lượng đạt 20 triệu tấn.
Sự cải thiện về nhu cầu tiêu dùng, sản lượng tiêu thụ thép trong quý 2 được dự báo sẽ tăng so với quý 1/2024 và thậm chí có thể đưa mức sản lượng lũy kế dần dần đạt mức tương đương cùng kỳ năm 2023.
Theo ước tính của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), lĩnh vực thép có khả năng giảm khoảng 4% giá trị xuất khẩu dưới tác động của CBAM. Nhu cầu giảm kéo theo sản lượng giảm khoảng 0,8%.
Trong hai tháng cuối năm, các doanh nghiệp ngành thép phải đối diện với nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất-kinh doanh khi chi phí nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu, giá điện tăng...
Khảo sát tại các đại lý sắt thép tại Hà Nội, giá thép đã liên tục tăng cao những ngày qua, được bán ra sát mức 18 triệu đồng/tấn và hiện đang tiến sát mức đỉnh của thời điểm giữa năm 2022.
Chuyên gia ngành thép nhận định việc Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công sẽ là “đòn bẩy” cho các doanh nghiệp thép, giúp tạo "điểm sáng" bù đắp phần nào cho sự yếu kém của lĩnh vực bất động sản nhà ở.
Ngành thép đang chứng kiến sự khó khăn do sụt giảm mạnh nhu cầu, lượng tồn kho tăng. Tuy vậy, các doanh nghiệp thép đang kỳ vọng vào “trợ lực” từ việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công dịp cuối năm.
Ngành thép hứa hẹn sẽ có nhiều khởi sắc trong quý 4 khi tận dụng thời cơ xuất khẩu sang châu Âu vì EU chịu ảnh hưởng khủng hoảng năng lượng; đón đầu mùa xây dựng ở Trung Quốc và tiêu thụ nội địa.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đề nghị Tổng công ty Thép cần đánh giá đúng và có dự báo chính xác về thị trường nhằm xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh một cách hiệu quả nhất.
Theo Bộ Công Thương, thị trường thép xây dựng trong nước tháng đầu năm 2018 khá ảm đạm do nhu cầu thấp. Thực tế chỉ các dự án cũ tiếp tục nhập thép để thi công.
Dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn II của Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên được khởi công tháng 9/2007 nhưng bị chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân.
Theo Chủ tịch Hiệp hội Thép, nhờ đẩy mạnh khơi thông thị trường, mở rộng xuất khẩu nên đến thời điểm này lượng thép tồn kho đã giảm mạnh, xuống còn 280.000 tấn.