Tiểu thương gửi thư phản đối đóng cửa "Chợ Vòm"

Ngày 16/7, Phòng Tiếp dân thuộc Văn phòng Tổng thống Nga đã nhận được thư phản đối quyết định đóng cửa "Chợ Vòm" của các tiểu thương.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 16/7, Phòng Tiếp dân thuộc Văn phòng Tổng thống Nga đã nhận được thư phản đối quyết định đóng cửa khu chợ Cherkyzovo, mà người Việt Nam ở Nga quen gọi là "Chợ Vòm", của các tiểu thương buôn bán tại khu chợ này.

Nguồn tin trên khẳng định Phó trưởng Phòng Tiếp dân đã tiếp xúc với đại diện nhóm tiểu thương và cam kết đơn kiến nghị của họ sẽ được xem xét theo luật định.

Dự kiến, trong ngày 17/7, Viện Xã hội Liên bang Nga sẽ tổ chức một cuộc điều trần về vấn đề nói trên cùng với Chính quyền thành phố Mátxcơva, đại diện Liên đoàn người nhập cư Nga và các tiểu thương buôn bán tại khu chợ Cherkyzovo.

Cùng ngày 16/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương tuyên bố "Bắc Kinh yêu cầu Mátxcơva giải quyết công bằng, minh bạch và hợp lý vụ thương gia người Trung Quốc và hàng hóa bị bắt giữ tại khu chợ Cherkyzovo ở thủ đô Mátxcơva".

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh mới đây các cơ quan chức năng Nga đã tiến hành các đợt kiểm tra tại khu chợ Cherkyzovo và bắt giữ 150 người Trung Quốc cùng rất nhiều hàng hóa.

Ông Tần Cương cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc, duy trì trao đổi và liên hệ chặt chẽ với Mátxcơva để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người Trung Quốc làm ăn buôn bán tại Nga.

Theo quyết định của tòa án Nga, ngày 29/6, khu chợ Cherkyzovo đã tạm thời đóng cửa trong ba tháng do vi phạm quy định vệ sinh dịch tễ. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành việc kiểm tra tại khu chợ này.

Theo quy định của pháp luật, chỉ những người có hộ khẩu mới có thể được tự do tìm việc làm ở Nga, tuy nhiên, khái niệm "hộ khẩu tạm trú" đã không còn trong luật pháp của Nga từ năm 2007.

Ngày 11/7 vừa qua, Viện Xã hội Liên bang Nga đã gửi thư tới người đứng đầu Cơ quan di trú liên bang Nga Konstantin Romodanovsky đề nghị hợp pháp hóa những người lao động nhập cư bất hợp pháp bị mất việc sau khi "Chợ Vòm" đóng cửa./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục