Tìm giải pháp bảo vệ hàng xuất khẩu Việt Nam

UBND tỉnh Bình Dương và Cục Quản lý cạnh tranh phối hợp tổ chức hội thảo về chống phá giá, chống trợ cấp và tự vệ với hàng xuất khẩu Việt Nam.
Ngày 24/12, Hội thảo "Chống phá giá, chống trợ cấp và tự vệ với hàng xuất khẩu Việt Nam - Thực tiễn và bài học kinh nghiệm" đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) phối hợp tổ chức.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các cán bộ của Cục Quản lý cạnh tranh giới thiệu các nội dung về việc áp dụng các biện pháp chống phá giá, chống trợ cấp của một số nước, những qui định và thông lệ quốc tế liên quan đến vụ kiện chống bán phá giá...

Mặc dù cán bộ Cục Quản lý cạnh tranh trình bày những vấn đề sát sườn với tình hình Việt Nam và những câu hỏi của các doanh nghiệp cụ thể liên quan đến tình hình hàng xuất khẩu nhưng nhiều ý kiến còn boăn khoăn đối với vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế khi những hiểu biết pháp luật các nước còn hạn chế.

Nhiều đại biểu cho rằng mới đây EU lại có quyết định gia hạn thêm thuế chống phá giá hàng giày mũ da của Việt Nam đã gây nhiều khó khăn cho ngành giày da Việt Nam nói chung và ở Bình Dương nói riêng.

Hội thảo là dịp để các doanh nghiệp có thêm sự hiểu biết về hoạt động sản xuất-xuất khẩu hàng hóa với các nước trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu./.

Quách Lắm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục