Tìm thấy 1 thi thể nạn nhân trong vụ cháy nhà máy bánh kẹo Tràng An

Chiều 24/12, lực lượng Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy 1 thi thể nạn nhân trong vụ cháy lớn tại Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An Việt Nam, thị xã Bỉm Sơn.
Tìm thấy 1 thi thể nạn nhân trong vụ cháy nhà máy bánh kẹo Tràng An ảnh 1Lực lượng chức năng khẩn chương dập lửa, cứu 2 người bị mắc kẹt trong đám cháy. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 24/12, lực lượng Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy 1 thi thể nạn nhân trong vụ cháy lớn tại Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An Việt Nam, đóng tại khu công nghiệp Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa). Hiện các lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân còn lại bị kẹt trong đám cháy.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa có mặt tại hiện trường cho biết: "Chúng tôi đã tìm thấy 1 thi thể nạn nhân gần khu vực cửa thoát hiểm của Nhà máy sản xuất bánh kẹo Tràng An. Do nạn nhân bị biến dạng mạnh bởi bị cháy nên chưa thể xác định được danh tính, hiện đang nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại bị kẹt trong nhà xưởng." 

[Cháy lớn tại công ty bánh kẹo Tràng An, 2 người vẫn đang mắc kẹt]

Vụ hỏa hoạn tại Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An Việt Nam đóng tại khu công nghiệp Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn xảy ra lúc 8 giờ sáng 24/12 khiến 3 người bị kẹt trong đám cháy, gồm chị Dương Thị Ngọc Tâm 23 tuổi, thường trú tại phường Phú Sơn; chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết thường trú tại phường Bắc Sơn (cùng ở thị xã Bỉm Sơn) và anh Nguyễn Văn Thành thường trú tại huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Có 2 nạn nhân khác bị bỏng nặng đã được Công ty được đưa ra Hà Nội để điều trị.

Ngay sau khi khống chế được ngọn lửa, lực lượng cứu hộ đã huy động thêm lực lượng, máy móc cùng các trang thiết bị hỗ trợ để vào khu vực nhà xưởng tìm kiếm các công nhân bị kẹt bên trong. Các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa cũng đã sử dụng bình ôxi và mặc áo bảo hộ lật từng mảnh vỡ để tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại

Đến thời điểm này ngọn lửa cơ bản đã được khống chế, nhưng lửa vẫn còn cháy âm ỉ, bên trong Công ty lại có nhiều vách ngăn, hơn nữa trời mùa đông chuyển tối khá nhanh làm công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục