Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước tại biển Hải Hậu

Thi thể nạn nhân cuối cùng là em Lê Anh Tuấn được tìm thấy lúc gần 10 giờ ngày 10/5, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 800m.
Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước tại biển Hải Hậu ảnh 1Người thân, thầy cô, bạn bè và người dân tại hiện trường vụ đuối nước thương tâm. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Sau 2 ngày tìm kiếm, đến trưa 10/5, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đã tìm thấy cả 3 nạn nhân là học sinh lớp 11C, Trường trung học phổ thông Tô Hiến Thành (huyện Hải Hậu), bị tai nạn đuối nước thương tâm vào chiều 8/5 tại khu vực Nhà thờ đổ, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu (Nam Định).

Thi thể nạn nhân cuối cùng là em Lê Anh Tuấn được tìm thấy lúc gần 10 giờ ngày 10/5, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 800m.

Trước đó, thi thể các em Trần Văn Hướng và Hoàng Khánh Tùng cũng đã được lực lượng chức năng tìm thấy tại xã Hải Đông, huyện Hải Hậu và khu vực bãi tắm Quất Lâm, huyện Giao Thủy (Nam Định).

Thi thể các nạn nhân xấu số đã được bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định đã hỗ trợ mỗi gia đình học sinh gặp nạn 3 triệu đồng; Trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành trích kinh phí của trường hỗ trợ mỗi gia đình học sinh gặp nạn 10 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hải Hậu Trần Minh Hải cho biết, huyện đã giao cho Hội Chữ thập đỏ và các ban ngành chức năng xem xét hỗ trợ gia đình các nạn nhân, nhất là trường hợp thuộc diện hộ nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn giúp các gia đình vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Theo thầy Trần Văn Lung, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành, trường có tổng số 530 học sinh ở các khối lớp. Sau sự việc đáng tiếc xảy ra, cùng với việc hỗ trợ gia đình các học sinh gặp nạn, nhà trường phối hợp cùng gia đình tăng cường quản lý, giám sát nhằm tránh tình trạng học sinh tự ý tổ chức các chương trình đi chơi, tham quan tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Như tin đã đưa, vào chiều 8/5, tại bãi biển ở khu vực Nhà thờ đổ, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh gồm Trần Văn Hướng, Hoàng Khánh Tùng và Lê Anh Tuấn, đều là học sinh lớp 11C, Trường trung học phổ thông Tô Hiến Thành (huyện Hải Hậu) bị sóng biển cuốn trôi./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục