'Tìm về lối sống tỉnh thức-Kể chuyện mặc tỉnh thức' tại Đắk Lắk

Khách tham quan triển lãm sẽ trải nghiệm về "mặc tỉnh thức" theo quan điểm của Tập đoàn Trung Nguyên trong việc tôn vinh tinh hoa văn hóa bản địa, tối ưu, tối giản và hài hòa với môi trường tự nhiên.
'Tìm về lối sống tỉnh thức-Kể chuyện mặc tỉnh thức' tại Đắk Lắk ảnh 1Một góc trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Trung Nguyên)

Nhằm tiếp nối sự thành công của chuỗi hoạt động tìm về lối sống tỉnh thức, Tập đoàn Trung Nguyên tiếp tục giới thiệu triển lãm "Tìm về lối sống tỉnh thức-Kể chuyện mặc tỉnh thức" tại Bảo tàng Thế giới Càphê (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)

Triển lãm có sự tham gia của các nhà thiết kế, các nghệ sĩ và nhiều thương hiệu tên tuổi như: Nhà thiết kế Vũ Thảo - nhà sáng lập Kilomet 109; Nhà thiết kế Ngô Hoàng Kha - nhà sáng lập Khaar; KIM+Я; Nhà thiết kế Vũ Tá Linh; Nhà thiết kế Vũ Nhật Đăng Khoa; Shinesium, Timtay; Hoạ sĩ La Quốc Bảo; Lụa tơ vàng…

[Tham quan bảo tàng càphê thế giới ở Buôn Ma Thuột]

Khi tham quan triển lãm tại Bảo tàng Thế giới Càphê, ngoài việc được trải nghiệm các bộ sưu tập của các nghệ sĩ, nhà thiết kế, tại triển lãm, khách tham quan cũng được tìm hiểu về cách Ăn-Mặc đã góp phần tạo lập lối sống của con người trong tiến trình phát triển chung về văn hóa, xã hội trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

Thông qua triển lãm, khách tham quan cũng được trải nghiệm về "mặc tỉnh thức" theo quan điểm của Tập đoàn Trung Nguyên trong việc tôn vinh tinh hoa văn hóa bản địa, tối ưu, tối giản và hài hòa với môi trường tự nhiên.

Hoạ sỹ, chuyên gia văn hóa độc lập La Quốc Bảo chia sẻ: “Nội dung của triển lãm rất sâu, không chỉ bao hàm về sản phẩm về thời trang mà cao hơn còn là những giá trị về văn hóa, tinh thần, lối sống. Các đơn vị, các nhà thiết kế, các bộ sưu tập, hiện vật tham gia triển lãm cũng thể hiện rất rõ về việc không chỉ là sản phẩm mà trong đó có những triết lý sống, giá trị về lịch sử, văn hoá."

Triển lãm chuyên đề là một trong chuỗi hoạt động để kỷ niệm 4 năm Bảo tàng Thế giới Càphê chính thức khai trương hoạt động.

Được định vị là một Bảo tàng của tương lai, đem đến những trải nghiệm Sống-Mở-Tương tác cho cộng đồng yêu và đam mê càphê trên toàn thế giới, những chương trình triển lãm chuyên đề cùng các hoạt động quảng bá văn hóa bản địa của Bảo tàng Thế giới Càphê đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu là góp phần định vị Buôn Ma Thuột trở thành "Thủ phủ càphê toàn cầu" và Đắk Lắk trở thành "Điểm đến của càphê thế giới."

Triển lãm sẽ diễn ra từ 14/11/2022 đến tháng 1/2023./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục