Tin giả là “mối lo thường trực” trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil

Tổ chức các quốc gia châu Mỹ cho biết việc sử dụng Whatsapp để phát tán thông tin sai lệch trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil đã lên tới “quy mô lớn chưa từng thấy."
Tin giả là “mối lo thường trực” trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil ảnh 1Chính trường Brazil lao đao vì vấn đề tin giả. (Nguồn: Daily Times)

Ngày 25/10, Tổ chức các quốc gia châu Mỹ cho biết việc sử dụng nền tảng nhắn tin trên thiết bị di động Whatsapp để phát tán thông tin sai lệch trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil đã lên tới “quy mô lớn chưa từng thấy” và là “mối lo ngại thường trực” đối với các quan sát viên bầu cử của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ.

Phát biểu tại một cuộc gặp với các đại diện đảng Lao động cánh tả của ứng cử viên Fernando Haddad tại thành phố Sao Paulo, người phát ngôn Tổ chức các quốc gia châu Mỹ, bà Laura Chinchilla cho biết: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi phát hiện việc sử dụng Whatsapp để phát tán tin giả tại một nền dân chủ."

Các tin nhắn trên WhatsApp được mã hóa để các bên thứ ba không thể đọc được, do đó nhà chức trách sẽ gặp khó khăn hơn khi tiếp cận và điều tra nội dung tin nhắn. Người dùng lại thường có xu hướng tin tưởng những tin nhắn trên WhatsApp do thường được người quen nhắn gửi.

[Dịch vụ WhatsApp tràn ngập tin giả trong kỳ bầu cử Brazil]

Cũng theo người phát ngôn Chinchilla, hiện tượng tin giả xảy ra gần đây khả năng đã lên tới mức chưa từng thấy. Đại diện Tổ chức các quốc gia châu Mỹ thông báo các quan sát viên bầu cử đang giám sát chặt chẽ nạn tin giả sau khi hiện tượng này gia tăng nhanh trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Trong khi đó, bà Chinchilla cho rằng các quan sát viên tại Brazil vẫn “chưa sẵn sàng” để loại bỏ các tin giả trên những nền tảng như Whatsapp. Ứng dụng nhắn tin đa nền tảng thuộc sở hữu của Facebook được sử dụng rộng rãi tại Brazil với 120 triệu người dùng ở quốc gia khoảng 210 triệu dân này.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh hai ứng cử viên Tổng thống Jair Bolsonaro và Haddad sẽ tiếp tục cạnh tranh ở vòng hai dự kiến diễn ra ngày 28/10 tới. Trước đó, kết quả vòng 1 bầu cử Tổng thống đã được công bố với việc ứng cử viên Jair Bolsonaro giành số phiếu cao nhất (46%), tiếp đến là đại diện của đảng PT Fernando Haddad, chỉ nhận được 29% số phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, do không có ứng cử viên nào có số phiếu bầu vượt quá 50% nên hai ứng cử viên này phải bước vào vòng 2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.