Tin World Cup 27/5: Tuyển Brazil bị "tấn công," Đức đã sẵn sàng

Bất chấp sự hiện diện của cảnh sát, người biểu tình vẫn kìm chân đoàn xe chở các cầu thủ Brazil để dán nhiều biểu ngữ chống World Cup lên thân chiếc xe buýt.
Tin World Cup 27/5: Tuyển Brazil bị "tấn công," Đức đã sẵn sàng ảnh 1Người biểu tình chặn xe chở đội tuyển Brazil. (Nguồn: AP)

Khoảng 200 giáo viên đã hô vang “Một nhà giáo dục có giá trị hơn Neymar” khi chiếc xe buýt chở đội tuyển Brazil qua đám đông người biểu tình từ sân bay quốc tế Rio de Janeiro để tới trại huấn luyện ở Teresopolis.

Bất chấp sự hiện diện dày đặc của cảnh sát, người biểu tình vẫn kìm chân đoàn xe chở các cầu thủ Brazil để dán nhiều biểu ngữ chống World Cup lên thân chiếc xe buýt. Thậm chí, bên ngoài khu huấn luyện viên, người biểu tình cũng tập trung số đông phải đối World Cup.

Nói về việc này, giám đốc kỹ thuật đội tuyển Brazil Carlos Alberto Parreira, đã khẳng định phần lớn cổ động viên bóng đá Brazil vẫn ủng hộ nhiệt thành đội nhà.

* Theo tin chính thức từ Liên đoàn bóng đá Italy, huấn luyện viên Cesare Prandelli đã đặt bút ký vào bản hợp đồng gắn bó thêm 2 năm nữa (đến EURO 2016) với đội tuyển quốc gia.

Chủ tịch FIGC, ông Giancarlo Abete hân hoan cho biết, đây “thành công lớn nhất của Italy trước thềm World Cup 2014."

Trong bài phát biểu, ông Abete cũng đồng thời xin lỗi vì sự chậm trễ của việc mà lẽ ra FIGC đã phải làm từ cách đây 1-2 tháng (hợp đồng cũ của Prandelli sẽ kết thúc vào mùa Hè này).

Tin World Cup 27/5: Tuyển Brazil bị "tấn công," Đức đã sẵn sàng ảnh 2HLV Cesare Prandelli gắn bó với tuyển Italy đến 2016. (Nguồn: Getty Images)

* Trong bài phát biểu mới nhất, huấn luyện viên Joachim Loew khẳng định đội tuyển Đức đã sẵn sàng để cạnh tranh chức vô địch World Cup 2014.

"Khi nhìn vào những báo cáo, nhiều người nghĩ rằng chúng tôi đang trở thành một bệnh viện, nhưng tình hình không phải là như vậy," Loew cho hay.

"Các cầu thủ đang làm việc rất tốt và ở thời điểm này tôi rất hài lòng. Một số cầu thủ vẫn đang phải nghỉ thi đấu bởi chấn thương và chưa thể tập luyện đầy đủ. Tuy nhiên, tôi rất tự tin rằng họ sẽ sẵn sàng tại giải đấu”.

Tại World Cup 2014, đội tuyển Đức nằm ở bảng G và sẽ phải đối mặt với Ghana, Bồ Đào Nha và Mỹ.

* Đội tuyển Croatia chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của Niko Kranjcar tại vòng chung kết World Cup 2014, diễn ra trên đất Brazil vào tháng 6 tới.

Tiền vệ từng có 81 lần ra sân trong màu áo tuyển Croatia đã dính chấn thương gân khoeo ở trận chung kết play-off để thăng hạng Premier League của QPR với Derby County trên sân Wembley thứ Bảy vừa qua.

"Niko Kranjcar sẽ vắng mặt tại mùa World Cup này do chấn thương gân khoeo." thông báo được Liên đoàn bóng đá Croatia đăng tải trên trang Twitter chính thức.

Trong khi đó, huấn luyện viên Niko Kovac buồn rầu: "Tôi thực sự tiếc cho Niko, anh ấy là một trong những cầu thủ có kinh nghiệm nhất trong đội hình của chúng tôi. Tôi cần Niko với kinh nghiệm và thể lực tốt nhưng chúng tôi cần phải đi tiếp thôi."

Tin World Cup 27/5: Tuyển Brazil bị "tấn công," Đức đã sẵn sàng ảnh 3Niko Kranjcar lỡ World Cup 2014. (Nguồn: Getty Images)

* Tiền đạo của đội tuyển Đức, Thomas Mueller vừa lên tiếng khẳng định mục tiêu của anh tại World Cup 2014 là giành Chiếc giành vàng, điều mà anh đã làm được cách đây 4 năm trên đất Nam Phi (5 bàn thắng và 3 đường kiến tạo).

"Mục tiêu số 1 của tôi tại World Cup 2014 là giành Chiếc giày vàng. Tôi biết điều này rất khó nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức," Mueller chia sẻ quyết tâm.

"Trong lịch sử World Cup, có rất nhiều tiền đạo xuất sắc nhưng chưa từng có cầu thủ nào hai lần liên tiếp giành được Chiếc giày vàng. Nhưng tôi tin vào khả năng của mình và tôi sẽ làm được điều đó tại World Cup 2014."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục