Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Nghị viện Đức Marc Henrichmann kêu gọi tăng quyền cho cơ quan tình báo, cho rằng cần trao thêm năng lực hành động, đặc biệt trong các tình huống căng thẳng và an ninh mạng.
Tình báo Đức kết luận cáo buộc của Mỹ về virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm của Trung Quốc nhằm chuyển sự chú ý của công chúng khỏi "thất bại" dập dịch COVID-19 của Tổng thống Trump.
Cơ quan Tình báo Nội địa liên bang Đức (BfV) đã từ bỏ kế hoạch giám sát Hiệp hội các nhà thờ Hồi giáo (DITIB), một tổ chức Hồi giáo do người di cư Thổ Nhĩ Kỳ thành lập tại Đức.
Tòa án Đức yêu cầu Sami A, đối tượng Hồi giáo cực đoan người Tunisia tình nghi từng là vệ sỹ của trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden, phải quay trở lại Đức sau khi bị trục xuất về nước hồi tháng 7.
Ttờ báo Sueddeutsche Zeitung của Đức ngày 6/7 đưa tin một số người Trung Quốc đã liên hệ với một nghị sỹ phe bảo thủ trong Quốc hội Đức vài lần vào mùa Hè năm 2016.
Theo người đứng đầu Cơ quan Tình báo nội địa Đức (BfV) Hans-Georg Maassen, việc để mất những công nghệ chủ chốt vào các công ty của Trung Quốc có thể gây hại cho nền kinh tế Đức.
Một quan chức tình báo Đức đã tuyên bố với các nghị sỹ rằng tên lửa của Triều Tiên hiện đã có thể gắn vũ khí hạt nhân và có khả năng vươn tới Đức và Trung Âu.
Chiến dịch Gallant Phoenix thu thập thông tin tình báo về các tay súng đã chiến đấu cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm Hồi giáo khác.
Bộ trưởng Tư pháp liên bang Đức Heiko Maas đã yêu cầu điều tra đầy đủ về việc thu hồi thẻ hoạt động báo chí đối với một số nhà báo đăng ký đưa tin Hội nghị thượng đỉnh G20.
Tình báo Đức dự báo sẽ có nhiều cuộc tấn công mạng nhằm vào các chính trị gia cũng như các thành viên Chính phủ Đức trước thềm cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội Liên bang Đức vào ngày 24/9 tới.
Cơ quan Tình báo Liên bang Đức tiến hành do thám hàng loạt nhà báo và cơ quan truyền thông quốc tế thông qua việc nghe lén điện thoại và thâm nhập vào thư điện tử.
Theo báo Đức, Iran đã thử 1 tên lửa hành trình Sumar có khả năng mang vũ khí hạt nhân, ngoài việc đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung hôm 29/1 vừa qua.
Truyền thông Đức đưa tin, nhà chức trách nước này đã bắt giữ một nhân viên cơ quan tình báo nội địa bị tình nghi âm mưu đánh bom trụ sở của cơ quan này.
Dữ liệu từ Cơ quan tình báo liên bang Đức cho biết tổ chức khủng bố IS đã đào tạo các chiến binh giả dạng người tị nạn để tìm cách nhập cảnh vào lãnh thổ các nước châu Âu.
Quốc hội Đức đã thông qua dự luật cải cách Cơ quan Tình báo liên bang (BND) theo hướng siết chặt quản lý hoạt động của cơ quan tình báo nước ngoài này của Đức.
Nghi can khủng bố 22 tuổi, Jaber Albakr, từng được IS huấn luyện sử dụng vũ khí và chế tạo thiết bị nổ, đã nhập cảnh vào Đức hồi năm 2015 và được chính thức công nhận là người tị nạn.
Jaber al-Bakr, đối tượng tị nạn 22 tuổi người Syria - nghi can khủng bố có kế hoạch tấn công các sân bay ở thủ đô Berlin đã bị lực lượng an ninh nước này bắtgiữ tại thành phố Leipzig.
Đức cáo buộc một công dân 58 tuổi, làm việc tại một cơ quan phụ trách về người nhập cư, là gián điệp do nghi ngờ đối tượng này đã chuyển thông tin mật cho một cơ quan tình báo Ấn Độ.