Đức kêu gọi cảnh giác trước âm mưu tấn công cực đoan ở châu Âu

Giám đốc Cơ quan tình báo nội địa Đức Hans-Georg Maassen cảnh báo rằng châu Âu cần phải duy trì cảnh giác trước mối đe dọa tấn công cực đoan.
Đức kêu gọi cảnh giác trước âm mưu tấn công cực đoan ở châu Âu ảnh 1Cảnh sát Đức tăng cường an ninh tại khu vực nhà ga trung tâm ở Cologne trong đêm Giao thừa bước sang Năm mới 2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 19/1, Giám đốc Cơ quan tình báo nội địa Đức Hans-Georg Maassen cảnh báo rằng châu Âu cần phải duy trì cảnh giác trước mối đe dọa tấn công cực đoan.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Berlin, ông Maassen cho biết cơ quan trên đang theo dõi 548 phần tử cực đoan có nguy cơ tiến hành tấn công.

Ông nói: "Chúng tôi phải cho rằng sẽ xảy ra thêm các vụ tấn công ở châu Âu và điều đó cũng có nghĩa sẽ xảy ra thêm ở Đức."

Trước đó, mặc dù đối tượng Anis Amri người Tunisia đang bị theo dõi, song hắn vẫn có thể tấn cướp một xe tải hồi tháng 12 và lái xe lao thẳng vào khu chợ Giáng sinh ở Berlin, làm 12 người chết và hàng chục người bị thương.

Theo ông Maassen, hiện ở Đức có tổng cộng khoảng 9.700 người thuộc nhóm Hồi giáo bảo thủ cực đoan Salafist song không phải tất cả đều có tư tưởng bạo lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.