Đức điều tra việc thu hồi thẻ hoạt động báo chí tại Hội nghị G20

Bộ trưởng Tư pháp liên bang Đức Heiko Maas đã yêu cầu điều tra đầy đủ về việc thu hồi thẻ hoạt động báo chí đối với một số nhà báo đăng ký đưa tin Hội nghị thượng đỉnh G20.
Đức điều tra việc thu hồi thẻ hoạt động báo chí tại Hội nghị G20 ảnh 1Một góc Trung tâm Báo chí Quốc tế của Hội nghị thượng đỉnh G20. (Ảnh: Phạm Văn Thắng/Vietnam+)

Ngày 13/7, Bộ trưởng Tư pháp liên bang Đức Heiko Maas đã yêu cầu điều tra đầy đủ về việc thu hồi thẻ hoạt động báo chí đối với một số nhà báo đăng ký đưa tin Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vừa diễn ra tại thành phố Hamburg của Đức trong hai ngày 7-8/7.

Chính phủ Đức trước đó đã quyết định thu hồi thẻ cấp phép hoạt động đối với 32 nhà báo đăng ký tham gia đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg do lo ngại an ninh.

Viện dẫn những quan ngại nghiêm trọng về an ninh, Cục trưởng Cục báo chí thuộc Chính phủ Đức, ông Steffen Seibert nêu rõ ông không thể bỏ qua các khuyến nghị khẩn cấp do các cơ quan an ninh đưa ra và quyết định thu hồi này dựa trên các đánh giá của Cục Bảo vệ Hiến pháp (BfV) - cơ quan tình báo nội địa của Đức.

Theo đánh giá trên, ít nhất bốn trong số 32 nhà báo bị thu hồi thẻ hoạt động là những người nằm trong danh sách đen của cơ quan an ninh Đức do trước đó hoạt động tại khu vực người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizière khẳng định lý do duy nhất cho quyết định thu hồi này là để đảm bảo an ninh cho Hội nghị G20 cũng như các thành viên tham dự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.