Tỉnh Bình Dương khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng mưa lớn

Chiều tối 12/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở Bình Dương ngập sâu từ 0,3-0,7m, khiến nhiều phương tiện không thể lưu thông và gây một số thiệt hại về tài sản của người dân.
Tỉnh Bình Dương khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng mưa lớn ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Ban Chỉ huy Phòng, Chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Bình Dương cho biết cơn mưa kết hợp dông lốc lớn chiều tối 12/10 khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở cống gây ảnh hưởng đến người dân một số địa phương trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 18h ngày 12/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập sâu từ 0,3-0,7m.

Tại các tuyến đường như Thích Quảng Đức, Phạm Ngũ Lão, Phan Đình Giót (thành phố Thủ Dầu Một); đường Cách mạng Tháng 8, Quốc lộ 13 qua địa bàn thành phố Thuận An; Quốc lộ 1k, đường Nguyễn Tri Phương, Khu Công nghiệp Tân Đông Hiệp A (thành phố Dĩ An)… nước ngập sâu, có đoạn ngập đến yên xe máy khiến nhiều phương tiện không thể lưu thông.

Mưa lớn còn gây tràn bờ khu vực suối Cầu Búng, Suối Giữa (thành phố Thủ Dầu Một)… làm sạt lở một đoạn cống thoát nước tại phường Phú Lợi (thành phố Thủ Dầu Một). Nhiều khu vực ở trung tâm thành phố Thủ Dầu Một cũng bị cắt điện, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân.

Mưa và giông lốc đã làm ngã đổ 4ha chuối (khoảng 10.000 cây) tại vườn chuối của gia đình ông Trịnh Văn Tùng (xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên), ước tính thiệt hại khoảng 700 triệu đồng.

[Nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nặng sau cơn mưa lớn giữa trưa]

Trước đó, từ ngày 30/9 đến nay, nhiều cơn mưa lớn tuy không gây thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng đến sinh hoạt, hoạt động chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn.

Ông Vũ Ngọc Thìn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Dương, cho biết hiện các địa phương đang theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo về mưa lớn, triều cường, xả tràn; thông tin kịp thời đến Ban Chỉ huy Phòng, Chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các xã, phường, thị trấn, người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người, tài sản và sản xuất.

Các đơn vị thực hiện hiện nạo vét bùn cát, khơi thông dòng chảy các cửa thu nước, hố ga, cống thoát nước dọc các tuyến đường để giảm thiểu ngập nước. Ngành chức năng chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để chủ động ứng phó, khắc phục kịp thời khi xảy ra thiên tai và nhanh chóng xác minh thiệt hại; hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Ban Chỉ huy Phòng, Chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn thị xã Bến Cát, thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Trung tâm Đầu tư, Khai thác Thủy lợi-Nước sạch Nông thôn thường xuyên kiểm tra, rà soát các tuyến đê bao, bờ bao, bờ rạch xung yếu; gia cố, sửa chữa các đoạn đã bị vỡ, tràn bờ trong đợt triều cường vừa qua; khuyến cáo người dân khu vực thường xuyên ảnh hưởng do triều cường, mưa lớn chủ động phòng, tránh, chú ý an toàn cho người và tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục