
Quảng Trị: Sạt lở đất gây ách tắc giao thông hoàn toàn trên Quốc lộ 15D
Chiều 7/7, tại Km 8+900 Quốc lộ 15D, một khối đất đá lớn bất ngờ đổ sập, vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây ách tắc giao thông hoàn toàn hướng lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay.
Chiều 7/7, tại Km 8+900 Quốc lộ 15D, một khối đất đá lớn bất ngờ đổ sập, vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây ách tắc giao thông hoàn toàn hướng lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay.
Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C; trong khi đó khu vực tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa, với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-15 mm, có nơi trên 30 mm.
Nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến ở mức 15-40 mm, cục bộ có nơi trên 90 mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.
Ngoài vị trí sạt lở tại km24+030 Quốc lộ 70B đoạn qua địa bàn xã Văn Lang khiến hàng trăm m3 đất đá và nhiều cây cối đổ xuống đường, còn có nhiều điểm sạt lở taluy dương nhỏ khác.
Khoảng từ 15 giờ 10 phút đến 18 giờ 10 phút ngày 30/6, vùng mây dông phía khu vực Chương Mỹ sẽ gây ra mưa rào và có thể có dông cho khu vực quận Hà Đông, sau đó mở rộng sang các khu vực nội thành khác.
Từ chiều tối 29/6 đến chiều tối 1/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.
Khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận sáng sớm hôm nay tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30-50mm, có nơi trên 70mm, khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố.
Khoảng 0 giờ 10 phút ngày 26/6, tại ngõ 1026, tổ 15, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái xảy ra vụ sạt lở đất khiến một ngôi nhà sập hoàn toàn và làm cháu Phạm Trung H. (sinh năm 2010) tử vong.
Đoạn đường chạy men theo eo biển Cửa Hiền nằm dưới chân núi Mộ Dạ với vách taluy dương khá cao, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đá lăn gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua lại.
Mưa lũ và sét đánh tại Bắc Bộ khiến 7 người thương vong, gần 2.000ha lúa, hoa màu ngập úng; chính quyền địa phương đang khẩn trương ứng phó, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống.
Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Yên Bái, trên địa bàn tỉnh từ đêm 22 đến sáng 23/6 có mưa to và dông gây sạt lở một số vị trí trên tuyến đường giao thông tại các xã ở huyện Yên Bình.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.
Điểm sạt lở đất đá tại Km 76+650m Quốc lộ 4D đoạn qua xã Sơn Bình, huyện Tam Đường tiếp tục bị sạt lở, hiện tại tắc đường hoàn toàn, các phương tiện không di chuyển được.
Từ 14 giờ 55 đến 17 giờ 55 ngày 21/6, mây dông tiếp tục phát triển, mở rộng và gây mưa cho các quận, huyện của thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Vụ sạt lở khoảng 1000m3 đất đá tại Km 76+650m trên quốc lộ 4D, đoạn qua xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu sau mưa lớn khiến các phương tiện không thể lưu thông hai chiều. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngày 18/6, các tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Nông, Lâm Đồng tiếp tục có mưa, cơ quan Khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý biện pháp phòng tránh, ứng phó.
Ngày và đêm 17/6, nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng lũ quét, sạt lở đất.
Trận mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, có kèm mưa đá ở một số khu vực, đã gây ngập cục bộ tại một số nơi, đoạn đường ven suối trong trung tâm thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).
Ngày và đêm 16/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi trên 80mm; khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào, dông, nhiệt độ từ24-34 độ C.
Hồi 4 giờ ngày 14/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 150km về phía Đông.