Tỉnh Hải Dương kích cầu du lịch qua các lễ hội lớn

Năm 2013, ngành du lịch Hải Dương tập trung tổ chức 4 sự kiện lớn gắn với Năm du lịch Quốc gia khu vực Đồng bằng sông Hồng-Hải Phòng.
Nâng cao vị thế và đưa hình ảnh của du lịch Hải Dương đến với bạn bè trong và ngoài nước là nội dung chính được đề cập tại Hội thảo kích cầu du lịch do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức ngày 1/8, tại thành phố Hải Dương.

Trong năm 2013, ngành du lịch Hải Dương tập trung tổ chức bốn sự kiện lớn gắn với Năm du lịch Quốc gia khu vực Đồng bằng sông Hồng-Hải Phòng 2013, bao gồm Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn; Chương trình du lịch làng gốm cổ Chu Đậu; Lễ hội mùa Thu Kiếp Bạc; Lễ hội về nguồn tại đền thờ Chu Văn An.

Ngành du lịch Hải Dương cũng tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch như xây dựng ấn phẩm giới thiệu về du lịch Hải Dương gồm sách ảnh, đĩa VCD, tờ gấp giới thiệu du lịch Hải Dương bằng tiếng Việt và tiếng Anh, danh lam thắng cảnh, hệ thống nhà hàng, khách sạn.

Hải Dương đang tích cực tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các website của Tổng cục du lịch, Hiệp hội du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tỉnh cũng xây dựng hệ thống quảng bá qua các pano, ápphích tại các cửa ngõ, trung tâm đô thị, du lịch và qua các lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Hải Dương khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch xây dựng, triển khai các chương trình kích cầu, giảm giá các tour, tuyến du lịch, giảm giá cho du khách vào mùa thấp điểm, niêm yết, đảm bảo không có hiện tượng "chặt, chém" du khách vào mùa cao điểm, hạn chế các tệ nạn xã hội trong các lễ hội.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển du lịch cho người dân; đầu tư tôn tạo các khu di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh như khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, du lịch đảo Cò./.

Mạnh Tú (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục