Cao ủy Nhân quyền LHQ kêu gọi Iran ngay lập tức chấm dứt mọi hình thức bạo lực và đàn áp đối với những người biểu tình ôn hòa và khôi phục hoàn toàn quyền truy cập internet và dịch vụ viễn thông.
Thông báo của chính phủ cho biết trong thời gian gần đây, Ngân hàng Ayandeh rơi vào tình trạng thua lỗ nặng, với khoản lỗ lũy kế tương đương khoảng 5,2 tỷ USD và nợ khoảng 2,9 tỷ USD.
Các cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, Nga và Israel đã nhóm họp tại Jerusalem để thảo luận về các vấn đề khu vực, với trọng tâm là tình hình Iran và Syria.
Ngày 9/5, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mike Pompeo đã hoãn chuyến thăm tới Greenland trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu để trở về thủ đô Washington.
Hãng thông tấn Tasnim dẫn tuyên bố của Phó chỉ huy Căn cứ phòng không Iran, ông Mahmoud Ebrahiminejad cho biết nước này đã thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa phòng không Bavar-373.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi nhấn mạnh chương trình tên lửa của Iran là vấn đề không thể đem ra đàm phán và không liên quan tới thỏa thuận hạt nhân
Theo Bộ Nội vụ Iran, hàng loạt lời kêu gọi tiến hành biểu tình phản đối chính phủ, dưới chiêu bài phản đối tình hình kinh tế trì trệ, tại Iran trong vòng một tháng qua, đều bắt nguồn từ bên ngoài.
Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Ali Akbar Salehi cho biết, nước này sẽ hoàn tất việc xây dựng một cơ sở thuộc nhà máy hạt nhân Natanz trong vòng một tháng tới.
Ngày 5/5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định Chính phủ Iran không ủng hộ việc chặn ứng dụng tin nhắn phổ biến Telegram tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi khẳng định thỏa thuận hạt nhân với Iran là tài sản của cộng đồng quốc tế và thuộc về những nước tham gia ký văn kiện này gồm Iran và Nhóm P5+1.
Ngày 4/4, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định các mối quan hệ chiến lược giữa Tehran và Moskva là phù hợp với việc thúc đẩy sự ổn định và an ninh trong khu vực và trên thế giới.
Iran đã phản đối lệnh trừng phạt mà Mỹ vừa áp đặt đối với 10 cá nhân và 1 công ty của nước này liên quan đến các vụ tấn công mạng nhằm vào hàng trăm trường đại học của Mỹ và nhiều nước khác.
Ngày 5/3, Iran đã bác lời kêu gọi nước này hạn chế chương trình tên lửa của Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, được đưa ra sau khi ông này thăm Tehran.
Ngày 26/2, Nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết gây sức ép lên Iran do nước này không phong tỏa hoạt động cung cấp tên lửa cho phiến quân Houthi ở Yemen.
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia tuyên bố Nga không tin Liên hợp quốc sẽ có hành động trừng phạt Iran sau sự việc Mỹ cáo buộc Iran chuyển giao vũ khí cho lực lượng Houthi tại Yemen.
Các chuyên gia LHQ xác định Iran đã vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của LHQ khi không ngăn cản hoạt động cung cấp cho phiến quân Houthi ở Yemen những tên lửa đạn đạo được dùng để bắn sang Saudi Arabia.