Sáng 3/6 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đã lần đầu tiên vượt mốc 40 USD/thùng sau gầu 3 tháng, trong bối cảnh các nước trong và ngoài OPEC dần đạt đồng thuận cắt giảm sản lượng.
Giá dầu tại Mỹ ngày 20/4 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục -37,63 USD/thùng giữa lúc nhu cầu sụt giảm nghiêm trọng do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, mức thấp nhất kể từ năm 1983.
Giá dầu giảm trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch ngày 26/3 sau ba phiên tăng liên tiếp do nhu cầu có khả năng sụt giảm nhanh trước các lệnh cấm đi lại liên quan đến dịch COVID-19.
Giới chuyên gia nhận định với những động thái không phối hợp trong thời gian qua, Nga đang tạo ra một mối tương quan lực lượng mới trên thị trường dầu mỏ.
Trong phiên giao dịch chiều 19/3, giá dầu châu Á đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm mạnh liên tiếp, giữa lúc các nhà đầu tư cố gắng đánh giá tác động từ các biện pháp kích thích và dịch COVID-19.
Trong phiên giao dịch chiều 10/4, giá dầu thô tại thị trường châu Á đi lên, nhờ chương trình cắt giảm nguồn cung của OPEC và lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran và Venezuela.
Giá dầu châu Á giảm vào đầu phiên giao dịch 24/12 trước thềm đợt nghỉ lễ tiếp tục kéo dài đà giảm từ tuần trước do những quan ngại về tình trạng dư cung trên thị trường “vàng đen."
Hãng tin Bloomberg đưa tin Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác ngoài OPEC đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu thô ở mức 1,2 triệu thùng/ngày.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cáo buộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) về việc đẩy giá dầu khí tăng lên và hối thúc các nước thành viên của khối này hành động nhiều hơn nữa.
Giá dầu châu Á giảm trước những đồn đoán rằng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ gia tăng sản lượng do quan ngại về nguồn cung từ Venezuela và Iran.
Rosneft, doanh nghiệp dầu lửa hàng đầu của Nga, ngày 25/11 cho biết đã quyết định cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ khoảng 25.000 thùng/ngày do giá dầu trên thị trường hiện giảm gần 1/3 kể từ tháng