Tổ chức Công đoàn hai nước đã trao đổi về cơ chế, chính sách, vấn đề đào tạo nghề trình độ cao để người lao động có cơ hội tiếp cận, giúp họ có thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý việc chăm lo của Công đoàn phải cụ thể, chu đáo, quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ, niềm vui, nỗi buồn của đoàn viên, người lao động và gia đình của họ.
Nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Trưởng ban Dân vận Trung ương khẳng định việc phát triển công đoàn viên là nhiệm vụ quan trọng, do đó, công đoàn Việt Nam phải luôn có mặt sớm nhất, xứng đáng là thủ lĩnh đại diện cho người lao động.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt ra Chương trình “1 triệu sáng kiến” cho 2 năm (từ 1/9/2021 đến 1/9/2023) với mong muốn cứ 10 đoàn viên công đoàn, sẽ phấn đấu có 1 sáng kiến.
Công đoàn Khu Kinh tế và Chi bộ Công đoàn-Doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khu Kinh tế Hải Phòng đã có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới trong công tác phát triển đảng viên.
Giai cấp công nhân Việt Nam đã khẳng định vai trò sứ mệnh lịch sử là giai cấp lãnh đạo cách mạng, là lực lượng nòng cốt trong liên minh công, nông, trí thức đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Các cấp công đoàn vận động đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động ra sức thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu...
Đảm bảo an toàn-vệ sinh lao động là công tác vô cùng quan trọng của tổ chức công đoàn và cần được tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa trong thời gian tới.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chào mừng Đoàn đại biểu Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên sang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của công nhân trong các khu công nghiệp, thành phố Đà Nẵng đang triển khai thí điểm lắp đặt hệ thống wifi miễn phí.
Theo thông báo của Bộ Lao động Pháp, tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong tháng Một đã giảm 0,8% (tương đương 27.100 người), xuống còn gần 5,8 triệu người.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính cho rằng đề xuất tăng lương tối thiểu ở mức ít nhất là 14,4% hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của doanh nghiệp.
Thủ tướng phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực các cơ sở dạy nghề của tổ chức công đoàn đến năm 2020," phát triển các trường dạy nghề trọng điểm đạt cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế.
Ngày 15/5, bốn tổ chức công đoàn lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi cuộc tổng đình công trong một ngày để biểu thị thái độ tức giận sau vụ nổ và hỏa hoạn ở mỏ than.