Tổ chức CSTO sẵn sàng thực thi sứ mệnh hòa bình tại Ukraine

Tổng Thư ký CSTO cho biết lực lượng này sẵn sàng thực hiện bất cứ hoạt động phức tạp nào, kể cả nhiệm vụ bên ngoài lãnh thổ các nước thành viên, trong đó có Ukraine.
Tổ chức CSTO sẵn sàng thực thi sứ mệnh hòa bình tại Ukraine ảnh 1Binh sỹ Ukraine đi qua khu vực gần thành phố Donetsk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/8, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) Nikolay Bordyuzha cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình của tổ chức này sẵn sàng thực hiện bất cứ hoạt động phức tạp nào, kể cả nhiệm vụ bên ngoài lãnh thổ các nước thành viên, trong đó có Ukraine.

Tuy nhiên, việc thông qua quyết định sử dụng lực lượng này thuộc thẩm quyền của Hội đồng An ninh Tập thể, trong thành phần gồm lãnh đạo các nước thành viên.

Theo ông Bordyuzha, tình hình tại Đông Nam Ukraine, nơi quân đội Ukraine từ tháng 4 tiến hành một chiến dịch quân sự, trong thời gian qua đã xấu đi. Con số thương vong của cả dân thường và các chiến binh lên tới con số hàng trăm.

Trả lời câu hỏi về khả năng sử dụng binh sỹ gìn giữ hòa bình CSTO nhằm chấm dứt đổ máu trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, ông Bordyuzha nói: "Lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO được hình thành vài năm trước, đã tiến hành phối hợp quân sự. Các binh sỹ lực lượng này được chuẩn bị tốt về con người, trang bị vũ khí và các phương tiện kỹ thuật cần thiết. Họ có khả năng thực hiện các sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở mức cao, kể cả trong thành phần các lực lượng tập thể.

Có thể khẳng định họ sẵn sàng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình với bất kỳ độ phức tạp nào, điều một lần nữa đã khẳng định qua các cuộc tập trận chung mới đây trên lãnh thổ Cộng hòa Kyrgyzstan"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục