Tổ chức Diễn đàn hợp tác về du lịch giữa Việt Nam và Indonesia

Theo đánh giá của các doanh nghiệp tham dự diễn đàn thì đây là hoạt động đầu tiên về hợp tác xúc tiến trong lĩnh vực du lịch do Chính phủ Việt Nam tổ chức tại Jakarta.
Tổ chức Diễn đàn hợp tác về du lịch giữa Việt Nam và Indonesia ảnh 1Khách du lịch người nước ngoài đi bộ tham quan phố phường Hà Nội. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Thực hiện Thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Việt Nam và Indonesia, chiều 2/9, Đại Sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã tổ chức Diễn hợp tác về du lịch giữa Việt Nam và Indonesia tại Khách sạn Borobudur, Jakarta, Indonesia.

Tham dự Diễn đàn, phía Việt Nam gồm có đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam; Đại diện Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu; Đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Đại diện Vietnam Airlines và 10 doanh nghiệp Du lịch hàng đầu Việt Nam là Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist); Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam-Hà Nội; Công ty Cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam; Công ty Du lịch Vietravel; Công ty Du lịch HG; Công ty trách nhiệm hữu hạn Lữ hành quốc tế Golden Life; Công ty Du lịch Luxury Travel; Công ty Cổ phần Fiditour; Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại-Dịch vụ-Du lịch Cabaret và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist).

Về phía khách mời Indonesia gồm có Đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Indneisia (KADIN); Đại diện Hiệp hội Du lịch Indonesia và gần 60 doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, khách sạn hàng đầu của Indonesia tham dự diễn đàn này.

Phóng viên báo The Jakarta Post và báo Antara News cũng đến để đưa tin về Diễn đàn.

Sau bài phát biểu của Đại sứ về tình hình quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia trong những năm gần đây, đại diện của Tổng cục Du lịch và các địa phương đã trình bày về tiềm năng và lợi thế trong lĩnh vực du lịch của Việt Nam và của từng địa phương.

Đại diện KADIN giới thiệu về tình hình hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, du lịch giữa Việt Nam và Indonesia và một số chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Indonesia, trong đó có doanh nghiệp du lịch.

Nội dung được các doanh nghiệp du lịch hai nước quan tâm nhất đó là phần giao lưu giữa các doanh nghiệp.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp tham dự diễn đàn thì đây là hoạt động đầu tiên về hợp tác xúc tiến trong lĩnh vực du lịch do Chính phủ Việt Nam tổ chức tại Jakarta và là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Indonesia tìm kiếm đối tác, khám phá và mở rộng thị trường du lịch tại Việt Nam. Ngoài ra, một số doanh nghiệp du lịch hai nước đã tìm được đối tác và đã ký một số thỏa thuận về hợp tác trong thời gian tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục