Tổ chức giao lưu với người Êđê tại Hà Nội

Từ ngày 25/4, 14 người Êđê ở buôn Ky (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) sẽ được mời đến Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam để sửa chữa ngôi nhà dài của người Êđê dựng tại bảo tàng từ năm 2000.

Từ ngày 25/4, 14 người Êđê ở buôn Ky (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) sẽ được mời đến Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam để sửa chữa ngôi nhà dài của người Êđê dựng tại bảo tàng từ năm 2000.
 
Nhân dịp này, bảo tàng tổ chức buổi giao lưu vào lúc 13h30 chiều 14/4, nhằm tạo cơ hội cho công chúng tìm hiểu trực tiếp văn hóa của người Êđê đặc biệt là về nhà dài Êđê và những biến đổi hiện nay.
 
Đây sẽ là dịp để công chúng, nhất là những nhà nghiên cứu, sinh viên quan tâm đến người Êđê cũng như văn hóa dân tộc ở Tây Nguyên, được đối thoại và chia sẻ.
 
Đến với chương trình này, công chúng sẽ được thưởng thức một số tiết mục văn nghệ dân gian của người Êđê như hát ayray, múa choang, đánh chiêng.
 
Tham gia giao lưu có 14 người Êđê đến từ Buôn Mê Thuột và hai cán bộ nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Tiến sỹ Phạm Văn Lợi, Thạc sỹ Bùi Ngọc./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục