Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình.
Các cuộc đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp tại trụ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về cách thức tránh leo thang quân sự ở Đông Địa Trung Hải đã được hoãn lại 2 ngày, sang ngày 10/9.
Tổng thống Ashraf Ghani đã gặp Đại diện dân sự cấp cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan nhằm thảo luận về tiến trình hòa bình nội bộ quốc gia Nam Á này.
Trong bức thư gửi các nghị sỹ Mỹ, Thủ hiến 4 bang của Đức đã đề nghị Quốc hội Mỹ giúp ngăn chặn kế hoạch cắt giảm 9.500 binh sĩ Mỹ ở Đức đã được Tổng thống Donald Trump thông báo trước đó.
Lầu Năm Góc ngày 27/6 thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper sẽ đệ trình lên Tổng thống Donald Trump các phương án cắt giảm quân đồn trú của Mỹ tại Đức.
Ngày 7/6, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã nhận định sự phức tạp trong quan hệ với Mỹ, đồng thời lo ngại những bất hòa trong lòng nước Mỹ có thể làm gia tăng căng thẳng quốc tế.
Ngày 13/4, quân đội các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự đa quốc gia tại thành phố Daugavpils của Latvia.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thu hẹp quy mô các cuộc tập trận ở Ba Lan và các nước châu Âu khác trong bối cảnh sự lây lan mạnh mẽ của dịch COVID-19.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ giảm quy mô các cuộc tập trận tại châu Âu để ngăn chặn sự lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, song các sứ mệnh liên minh sẽ tiếp diễn,
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng trong bối cảnh ann ninh phức tạp như hiện nay, khối đang phải đối mặt với thời điểm phức tạp nhất trong lịch sử khối.
Theo nhận định của giới phân tích, Brexit có thể sẽ là yếu tố làm thay đổi cán cân vị thế các nước thành viên của EU, quá đó gây nên những rạn nứt trong nội bộ khối này.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo hợp đồng trị giá 1 tỷ USD với tập đoàn sản xuất máy bay Boeing của Mỹ nhằm nâng cấp phi đội máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 31/10 cho biết Kiev lên kế hoạch rút nhiều binh sỹ hơn nữa ở khu vực miền Đông, nhằm giúp mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình.
Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Mỹ và Montenegro, nước gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) năm 2017, sẽ hoàn tất thỏa thuận vũ khí song phương lớn nhất từ trước tới nay.
Theo một dự thảo chương trình hình động của Nội các Ukraine, chính phủ nước này đặt mục tiêu đến năm 2025, Ukraine sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn để gia nhập EU và NATO.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Nga đã bắt đầu chuyển giao lô hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 thứ hai của nước này cho Thổ Nhĩ Kỳ, thương vụ đã gây căng thẳng quan hệ giữa Ankara và Washington.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 27/6 cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đang sai lầm khi cho rằng cuộc chiến giữa Washington và Tehran sẽ không kéo dài.